1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã tham ô công quỹ

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Quá trình giữ chức Hội Chữ thập đỏ xã, bà H Phia Je đã tham ô cả trăm triệu đồng tiền công quỹ để tiêu xài cá nhân.

Ngày 10/2, Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam H Phia Je (32 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng, huyện Lắk) - nguyên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Bắt nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã tham ô công quỹ - 1

Nguyên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng (áo cam) bị cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an huyện Lắk).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vào tháng 10/2015, H Phia Je được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng và được giao quản lý kinh phí của Hội Chữ thập đỏ xã.

Từ thời gian trên đến tháng 8/2021, H Phia Je đã chiếm đoạt trên 100 triệu đồng tiền quỹ mà người  dân đóng góp để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.