1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Bắt một cán bộ thuế nhận hối lộ 200 triệu đồng

(Dân trí) - Khi bị truy thu thuế 1,4 tỉ đồng, ông O. được ông Nguyễn Trọng Tính - cán bộ Chi cục Thuế huyện Bến Lức (Long An) đề nghị “chạy giúp” xuống còn 600 triệu đồng với mức thù lao 400 triệu đồng.

Trưa ngày 15/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Tính - cán bộ Chi cục Thuế huyện Bến Lức, để điều tra hành vi nhận hối lộ.

“Sau khi nhận được phản ánh của ông O. – chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tố cáo ông Tính nhận hối lộ, các cơ quan điều tra đã cùng với ông O. phối hợp và điều tra. Chiều 8/7, khi vợ của ông O. vừa đưa 200 triệu đồng cho ông Tính tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Bến Lức thì các điều tra viên Công an huyện Bến Lức ập vào bắt quả tang, thu giữ số tiền đồng thời đưa Tính về trụ sở công an”, đại diện Công an huyện Bến Lức cho biết thêm.

Ông Tính bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp (ảnh minh họa)
Ông Tính bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp (ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng đầu tháng 7/2016, ông O., một chủ doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ thương mại và vận chuyển tại huyện Bến Lức cho biết doanh nghiệp của ông nhận được quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Chi cục thuế huyện Bến Lức ban hành vào ngày 21/6. Theo quyết định này, Nguyễn Trọng Tính làm trưởng đoàn kiểm tra doanh nghiệp của ông O.

Khi kết thúc kiểm tra, ông Tính cho rằng doanh nghiệp của ông O. có sai phạm và mức đóng thuế khoảng hơn 1,4 tỉ đồng. Lúc này, ông O. đã liên tục giải trình về những điểm bất hợp lý của Chi cục Thuế huyện Bến Lức nhưng ông Tính không chấp nhận.

Sau một hồi thương lượng, ông Tính cho biết nếu ông O. muốn giảm chi phí đóng thuế xuống còn 600 triệu thì phải “lót tay” cho cá nhân mình 400 triệu đồng.

Nghi ngờ ông Tính tư lợi cá nhân, tống tiền doanh nghiệp của mình nên ông O. đã lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai người lại. Đồng thời, ông O. cũng thương lượng với ông Tính để giảm bớt số tiền “lót tay” xuống còn 200 triệu đồng và ông Tính đã đồng ý.

Ngay sau đó, ông O. đã mang file ghi âm đến cơ quan công an điều tra huyện Bến Lức để tố cáo hành vi tống tiền của ông Tính.

Ngày 8/7, khi ông Tính đang nhận 200 triệu từ vợ ông O. thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra huyện Bến Lức điều tra làm rõ.

Xuân Hinh