1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt lô rượu ngoại lậu được chuyển xuống từ tàu hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Một lô hàng gồm 167 thùng rượu ngoại nhập lậu đã bị các các chiến sĩ biên phòng thuộc Hải đoàn biên phòng 38 bắt giữ. Lô hàng này bị bắt khi vừa được chuyển xuống từ một tàu hàng của Trung Quốc.

16h chiều nay 15/1, 167 thùng rượu lậu có ghi nhãn mác tiếng Nhật đã được bàn giao cho bộ phận tham mưu Hải đoàn 38 để Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng xử lý. Lô hàng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Lô rượu ngoại nhập lậu được các trinh sát biên phòng Hải đoàn 38 bắt giữ
Lô rượu ngoại nhập lậu được các trinh sát biên phòng Hải đoàn 38 bắt giữ

Trước đó, vào lúc 20h ngày 14/1, tại khu vực vùng biển giáp ranh Quảng Ninh và Hải Phòng, Biên đội ĐX 01/15 tuần tra kiểm soát bắt giữ tàu QN 0275 TS do anh Vũ Văn Dung làm thuyền trưởng. Tại thời điểm bị bắt giữ, trên tàu có 3 người cùng 167 thùng rượu ngoại chưa rõ nguồn gốc. Được biết, con tàu chở theo lô hàng rượu ngoại này bị bắt giữ khi đang cập mạn tàu hàng mang quốc tịch Hồng Kông, treo cờ Trung Quốc để vận chuyển toàn bộ lượng rượu này xuống.

Toàn bộ số hàng trên đã được chuyển lên bờ để các cơ quan chức năng điều tra xử lý
Toàn bộ số hàng trên đã được chuyển lên bờ để các cơ quan chức năng điều tra xử lý

Hiện Biên đội ĐX 01/15 đã dẫn giải về đơn vị giao lô hàng cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý đúng quy định.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ kiểm tra 2 phương tiện vận tải hành khách phát hiện 2.600 bao thuốc lá nhập lậu. 

Vào lúc 4 giờ 15 phút, tại ngã 3 lộ tẻ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải hành khách mang biển số 65K-5020 chạy tuyến Châu Đốc đi Hậu Giang. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.200 bao thuốc lá nhập lậu. Chiếc xe do ông Phạm Văn Thái làm tài xế và bà Huỳnh Thị Ngọc Hương quản lý xe.

Bắt lô rượu ngoại lậu được chuyển xuống từ tàu hàng Trung Quốc

Cùng thời điểm trên, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ kết hợp tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt kiểm tra xe biển số 67B-00422 do ông Đặng Nhật An và ông Nguyễn Thanh Tâm điều khiển và quản lý, chở 1.400 bao thuốc lá nhập lậu.

Loan và Tiến bị tạm giữ hình sự vì vận chuyển 11.300 gói thuốc lá lậu
Loan và Tiến bị tạm giữ hình sự vì vận chuyển 11.300 gói thuốc lá lậu

Trước đó, ngày 13/1, tại khu vực xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tổ công tác của công an huyện kiểm tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát: 51C – 52192, cất giấu 11.300 gói thuốc lá nhập lậu. Trong đó gồm, 4.200 gói hiệu Jet, 6.200 gói hiệu Hero, 700 gói hiệu 555, 200 gói hiệu Esse và gần 200 triệu đồng.

Qua làm việc, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Hồng Loan (36 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) và Phạm Minh Tiến (42 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Loan và Tiến dùng xe ô tô trên vận chuyển vật tư phục vụ trồng cây cao su đến cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh. Khi giao hàng xong, Loan gọi điện đặt mua số thuốc trên từ một người phụ nữ ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Người nay hẹn Loan ở khu rừng giáp biên để giao hàng, nhận tiền. Giao dịch xong, Loan cùng “cộng sự” cất giấu số thuốc trên chở về huyện Chơn Thành, Bình Phước bán lẻ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện công an huyện Tân Biên đang tạm giữ hình sự Loan và Tiến để tiếp tục điều tra.

Thu Hằng - Nguyễn Hành - Quốc Anh