1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt khẩn cấp Thiếu tướng quân đội “dỏm”

“Tự phong” cho mình là Thiếu tướng quân đội, Đỗ Quang Chiến khoe có nhiều mối quan hệ có thể “chạy” việc ở các trường Đại học để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tội phạm trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ - Công an TP Hà Nội ngày 18/1 cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Quang Chiến (SN 1957, trú tại tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Bắt khẩn cấp Thiếu tướng quân đội “dỏm” - 1
"Thiếu tướng" Đỗ Quang Chiến

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2011, Đỗ Quang Chiến đã giả danh Thiếu tướng quân đội, tự “khoe” với nhiều người có thể “chạy” việc ở các trường Đại học để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Đến thời điểm này, đã có ít nhất 2 bị hại đã đến cơ quan công an trình báo bị đối tượng này lừa đảo và trộm cắp tài sản.

“Thành tích” của “thiếu tướng” này còn có 1 tiền án can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND quận Tân Bình (TP HCM) tuyên 18 tháng tù giam. Vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ và lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Theo F.Hưng
Người Lao Động