1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Thuận:

Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ chém trọng thương thượng úy công an

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ngày 13/12, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã bắt khẩn cấp nhóm côn đồ dùng đao tự chế chém trọng thương Thượng úy công an Ninh Quang Vũ.

Theo cơ quan điều tra, 20h ngày 12/12, Huỳnh Đủ (sinh năm 1995, trú phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm) ngồi nhậu tại nhà với Trương Văn Hưởng (sinh năm 1992), Phạm Thanh Linh (sinh năm 2000, cùng trú huyện Ninh Phước).

Lúc này, Hưởng nhận được điện thoại của Ngô Văn Phát báo rằng mình bị một nhóm tấn công.

Nghe vậy, Đủ lấy 2 cây đao tự chế, đưa cho Hưởng một cây, rồi cả ba đến Công viên 16/4 (phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) tìm nhóm tấn công Phát để trả thù.

Thời điểm này, Thượng úy Ninh Quang Vũ (Công an phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự phát hiện vụ đánh nhau nên yêu cầu tất cả bỏ hung khí.

Không những không chấp hành, Huỳnh Đủ còn dùng đao tự chế chém nhiều nhát vào Thượng úy Vũ làm anh bị thương nặng ở bàn tay trái.

Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ chém trọng thương thượng úy công an - 1

Hung khí hai bên dùng để đánh nhau và chém chiến sĩ công an (Ảnh: An ninh Ninh Thuận).

Sau khi chém Thượng úy Vũ, nhóm của Đủ đã bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã triển khai lực lượng truy bắt Huỳnh Đủ và 5 người khác có liên quan để điều tra làm rõ.

Theo cơ quan công an, Huỳnh Đủ từng có tiền án 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trương Văn Hưởng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ chém trọng thương thượng úy công an - 2

Lãnh đạo Công an Ninh Thuận đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của Thượng úy Vũ (Ảnh: An ninh Ninh Thuận).

Liên quan đến vụ việc, trong ngày 13/12, Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và Thượng tá Nguyễn Anh Đức - Phó Trưởng Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thượng úy Ninh Quang Vũ sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.