1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt khẩn cấp người chồng giết vợ rồi đưa về quê lo hậu sự

(Dân trí) - Trắng đêm bị đấu tranh khai thác và trước những chứng cứ sắc bén của cơ quan điều tra, gã chồng đã thừa nhận hành vi tàn ác giết vợ của mình.

Ngày 4/7, Trung tá Hoàng Đình Thạch, đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nghĩa (44 tuổi, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và làm thủ tục bàn giao nghi can về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TPHCM để cơ quan này tiếp tục xử lý theo thẩm quyền hành vi “giết người”.


Nghi phạm giết vợ rồi tung tin vợ tự tử.

Nghi phạm giết vợ rồi tung tin vợ tự tử.

Trước đó, sáng sớm ngày 1/7, người dân ngụ ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè xôn xao khi nghe tin chị Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, vợ của Nghĩa) tử vong. Tuy nhiên do chủ nhà trọ không cho Nghĩa tổ chức đám tang nên người chồng này cùng 2 con nhỏ đã thuê xe đưa người vợ xấu số về quê ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang lo hậu sự.

Chiều cùng ngày, Nghĩa đến trụ sở UBND xã Tân Phước để xin làm thủ tục khai tử cho vợ, Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều điều chưa rõ ràng xung quanh cái chết của chị Giang, cán bộ UBND xã Tân Phước đã báo cho Công an huyện Gò Công Đông và vụ việc cũng đã được thông tin cho công an huyện Nhà Bè.

“Ngay khi nhận tin, Công an huyện phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) đã từ TPHCM về Tiền Giang để tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân”, Trung tá Thạch thông tin.

Từ kết quả khám nghiệm và những chứng cứ điều tra ban đầu, công an xác định đây là vụ án mạng và nghi phạm số 1 là chồng của nạn nhân. Ngay trong đêm, Nghĩa đã được đưa về trụ sở công an huyện Nhà Bè để làm việc. Trước những chứng cứ và biện pháp nghiệp vụ sắc bén của cán bộ điều tra, đến sáng ngày 2/7, Nghĩa đã thừa nhận và khai toàn bộ hành vi giết vợ của mình.

Cơ quan điều tra đưa đối tượng Nghĩa về nhà để thực nghiệm hiện trường.
Cơ quan điều tra đưa đối tượng Nghĩa về nhà để thực nghiệm hiện trường.

Theo đó, khoảng gần 2h rạng sáng 1/7, vợ của Nghĩa dậy và kêu chồng cùng đi làm ở lò mổ heo. Do nhậu suốt đêm nên Nghĩa không chịu dậy, đồng thời bị vợ nhắc lại việc Nghĩa ngoại tình khiến 2 vợ chồng xảy ra cãi vã kịch liệt. Lúc này, 2 con và mẹ đẻ của Nghĩa (70 tuổi, bị lãng tai) vẫn say ngủ nên không nghe biết gì.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đã bị niêm phong.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đã bị niêm phong.

Bất ngờ Nghĩa lao đến khống chế vợ, dùng dao Thái Lan cắt đứt 2 gân tay rồi đẩy vợ vào nhà vệ sinh dìm đầu vô thùng nước. Sau khi giết vợ, Nghĩa thản nhiên đi làm. Đến sáng cùng ngày, con trai lớn của Nghĩa thức dậy phát hiện mẹ chết đã hốt hoảng điện báo cho cha. Khi về đến nhà, Nghĩa tỏ ra thương xót và tung tin lên rằng vợ tự tử nhằm để che giấu tội ác của mình.

Đăng Lê - Đình Thảo