1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Bắt kẻ tiếp tay cán bộ tuyên giáo tỉnh chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Xung quanh vụ án, Nguyễn Duy Tân - cán bộ tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang làm giả giấy tờ mua bán đất để chiếm đoạt tài sản của người khác, mới đây Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt thêm một đối tượng đã tiếp tay với Tân chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Ngày 8/12, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giam đối với Ngô Hồng Sơn (29 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Nguyễn Duy Tân đã bị cơ quan bắt trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với Tân, Sơn giả danh là cán bộ công tác tại Sở Xây dựng Kiên Giang lập danh sách khống những hộ mua nhà và đất ở tại khu đô thị lấn biển do Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang làm chủ đầu tư, sau đó tìm người bán lại với giá rẻ hơn thị trường. Với hành vi này, Sơn và Tân đã thực hiện trót lọt 20 giao dịch, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Bắt kẻ tiếp tay cán bộ tuyên giáo tỉnh chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng - 1

Từ danh sách những người mua nhà đất tại công ty Phú Cường, Sơn và Tân đã làm giả giấy xác nhận mua nhà để thực hiện 20 giao dịch, chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn thu giữ quyết định giả mạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang về việc điều động đối tượng Sơn từ vị trí trưởng Phòng Kiến trúc Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Kiên Giang lên làm phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 26/10, thông qua môi giới, ông Tân (31 tuổi, Chuyên viên  Phòng Văn hóa - Văn nghệ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang) hẹn gặp một khách hàng có nhu cầu mua nhà tại quán cà phê Tropic trên đường Lâm Quang Ky thuộc phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá. Tại đây, ông Tân đưa ra giấy xác nhận đã nộp tiền mua căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên tổng diện tích đất 100 m2 tại lô L2 căn 12 trong khu đô thị Phú Cường với giá hơn 1 tỉ đồng.

Để thuyết phục người mua, ông Tân đưa ra lý do gia đình đang gặp khó nên muốn bán gấp căn nhà và đất này với giá 850 triệu đồng. Ông Tân yêu bên mua chỉ cần đưa trước 50 triệu đồng và 400 triệu đồng cho đợt thanh toán đầu tiên. Số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư giao đầy đủ giấy tờ nhà đất. Khi bên mua vừa trao 50 triệu đồng tiền đặt cọc thì lực lượng Công an TP Rạch Giá ập vào bắt quả tang.

Nguyễn Hành