1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Bắt kẻ dùng dao đâm công an viên

(Dân trí) - Thấy 1 thanh niên dừng xe trước hẻm cản trở lối đi, Huy ra nhắc nhở. Tuy nhiên, người thanh niên không hề mảy may khiến Huy bực mình và dùng vỏ chai bia đập vào đầu nạn nhân rồi đâm luôn công an khi bị mời về trụ sở làm việc.

Ngày 23/4, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Huy (35 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận 7, tạm trú ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi "chống người thi hành công vụ".
 
Đối tượng Nguyễn Quốc Huy.
Đối tượng Nguyễn Quốc Huy.

Trước đó chiều 19/4, anh Lê Thanh T. (ngụ địa phương) có đi xe gắn máy đến dựng xe ngay đầu hẻm, Huy đứng ở đó nhìn thấy đã yêu cầu anh T. không được dựng xe như vậy cản trở lối đi. Thấy anh T. không hề chú ý đến lời nói của mình nên Huy cầm vỏ chai bia đập vào đầu và dùng tay đánh vào mặt anh T.

Nhận được tin báo, công an xã Đông Thạnh cử công an viên Lê Trung Nghĩa đến giải quyết. Lúc này anh Nghĩa mời anh T. và Huy về trụ sở để giải quyết nhưng Huy không chấp hành mà còn dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào đầu của anh Nghĩa, may mắn là anh Nghĩa đội nón bảo hiểm nên chỉ bị thương nhẹ.

Anh Nghĩa được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn. Riêng đối tượng Huy đã bị các công an viên khác khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã gây ra vụ ẩu đả nói trên và dùng dao Thái Lan tấn công khiến 1 công an viên bị thương.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thảo Trần