1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ nhóm con nghiện trộm chó khắp tỉnh Nghệ An

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Một ổ nhóm với nhiều thành phần cộm cán chuyên dùng súng bắn điện để trộm chó liên huyện, đã sa lưới pháp luật.

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp đã phá thành công chuyên án trộm chó với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng cộm cán.

Nguồn tin cho biết, từ đầu tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một ổ nhóm chuyên trộm chó vào ban đêm tại địa bàn các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, thị xã Thái Hòa.

Bắt giữ nhóm con nghiện trộm chó khắp tỉnh Nghệ An - 1

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra (Ảnh: P.T).

Các đối tượng chia thành từng cặp, điều khiển xe máy, sử dụng súng bắn điện, bao bì, băng keo… để thực hiện hành vi trộm chó.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn mang theo bình xịt hơi cay, ná cao su, dao, kiếm, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng và người dân để tẩu thoát nếu bị phát hiện.

Bắt giữ nhóm con nghiện trộm chó khắp tỉnh Nghệ An - 2

Tang vật là súng bắn điện, băng keo... nhóm đối tượng dùng để trộm chó (Ảnh: P.T).

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy nặng gồm: Hoàng Đức Thuận (SN 1966), Nguyễn Thị Lan (SN 1991), Lê Văn Xuyên (SN 1996), Cao Văn Tưởng ( SN 1986), Cao Văn Trung (SN 1989), Trương Văn Tuyến (SN 1982), cùng trú Nghệ An.

Tang vật thu giữ gồm 14 con chó nặng 200kg, 3 xe máy trong đó có 1 chiếc mang biển số giả, 1 bình xịt cay, 2 dao kiếm, 3 súng bắn điện, 2 ná cao su, 9 cuộn băng dính màu đen, 30 bì xác rắn đục lỗ, và nhiều công cụ khác để trộm cắp chó.

Bắt giữ nhóm con nghiện trộm chó khắp tỉnh Nghệ An - 3

Tang vật hơn 200kg chó bị nhóm đối tượng này bắt giữ (Ảnh: P.T).

Bắt giữ nhóm con nghiện trộm chó khắp tỉnh Nghệ An - 4

Chiếc xe máy mang biển số giả được công an tịch thu (Ảnh: P.T).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 5/2023 đến nay đã trộm và tiêu thụ hơn 2 tấn chó trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa…

Khi trộm được, các đối tượng này bán lại cho Hoàng Đức Thuận và Nguyễn Thị Lan để lấy tiền tiêu xài.

Hiện chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.