1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép “hàng cấm” qua biên giới

(Dân trí) - Công an huyện Lộc Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hồng Sơn (SN 1992) trú tại Cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái (Lộc Bình) và Vi Minh Đôn (SN 1986) ở khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 15/6, Công an huyện Lộc Bình đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Hồng Sơn đang vượt biên trái phép qua cửa khẩu Chi Ma. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên người Sơn 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an huyện Lộc Bình đã làm rõ Vi Minh Đôn là người đưa tiền cho Sơn để sang Trung Quốc mua ma túy đá về cùng sử dụng. Ngày 17/6, đối tượng Đôn cũng đã bị lực lượng chức năng bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật.

2 đối tượng Đôn và Sơn bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
2 đối tượng Đôn và Sơn bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 19/6, Công an huyện Tràng Định, Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Dương Xuân Tùng (SN 1989) trú tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, mang ma túy đi bán lẻ tại xã Đề Thám (Tràng Định).

Khi bị phát hiện, đối tượng đã vứt bao thuốc lá bên trong có chứa ma túy xuống mương nước để phi tang. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời thu giữ tang vật, phát hiện trong bao thuốc 1 gói nhỏ heroin.

Qua khai thác mở rộng, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đường Ngọc Vĩnh (SN 1985, trú xã Đại Đồng, Tràng Định), là người cung cấp ma túy cho Tùng. Khám xét nơi ở của Vĩnh, lực lượng chức năng thu giữ trong người và trên giường ngủ của Vĩnh tổng cộng 21 gói heroin.

Tùng Vĩnh là hai đối tượng nghiện ma túy từ lâu, để có tiền sử dụng ma túy, chúng thường xuyên mua ma túy về bán lẻ để kiếm lời và thỏa mãn cơn nghiện của bản thân.

Cùng ngày, khoảng 17 giờ ngày 19/6, Công an huyên Tràng Định cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã phát hiện bắt quả tang Nông Văn Chung (SN 1992) trú tại xã Tân Tiến, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) và Lê Quang Lông (SN 1985) trú tại Yên Phú, Ý Yên (Nam Định) về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Nông Văn Chung cùng tang vật vụ việc tại CQĐT.
Đối tượng Nông Văn Chung cùng tang vật vụ việc tại CQĐT.

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới khu vực thôn Nà Đeng, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đi xe máy không BKS có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 1 bao dứa và 1 thùng cát tông, nhưng bên trong đều pháo dàn có xuất xứ từ Trung Quốc. Toàn bộ tang vật thu được có tổng trọng lượng 34kg.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã bàn nhau góp tiền sang Trung Quốc mua pháo về để bán lại kiếm lời. Sau đó, Chung mượn xe máy của người quen, tháo biển số làm phương tiện vận chuyển pháo.

Hiện các đối tượng đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành tạm giữ và hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Thái Nguyên, khoảng 16 giờ 30 ngày 17/6, khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 20, Phường Quang Trung, tổ công tác của Công an phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên) phát hiện một đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng đã bỏ chạy, đến đoạn Trường Tiểu học Thống Nhất thì bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng là Đặng Văn Vĩ (sinh năm 1987) trú tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương (TP Thái Nguyên). Trên tay đối tượng có một 1 vỏ giấy kẹo cao su bên trong có 4 gói nhỏ Heroin (tổng trọng lượng 0,85g) cùng hơn 1 triệu đồng tiền mặt.

Vĩ khai mua heroin từ một người tên là Kiên (không rõ lai lịch) tại khu vực chợ Thái với giá 800 nghìn đồng về để sử dụng, đồng thời bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP Thái Nguyên để xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Ngày 17/6, được sự đồng ý và phê duyệt của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hoàng Minh Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đại diện cho lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn công bố quyết định thành lập Đồn Công an Chi Ma, thuộc Công an huyện Lộc Bình.

Lễ công bố thành lập Đồn Công an Chi Ma.
Lễ công bố thành lập Đồn Công an Chi Ma.

Cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình có lưu lượng lớn người và phương tiện từ nhiều nơi đến giao thương, buôn bán. Lợi dụng địa bàn biên giới phức tạp, nơi tập trung nhiều người nên nhiều đối tượng đã lợi dụng để hoạt động phạm tội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Nhằm tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu và các xã lân cận, do đó việc thành lập Đồn Công an Chi Ma là cần thiết.

Quốc Cường - Xuân Thái