1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ nhiều đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Bá Đoàn

(Dân trí) - Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 17 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Bắt giữ nhiều đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc - 1

Thực hiện chuyên án của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 0h30' ngày 4/3/2021, tại Mốc 1254 thuộc thôn Pò Có, xã Tam Gia, các lực lượng thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với đồn Biên phòng Chi Ma và Chi Lăng, Phòng PA09 (Công an tỉnh Lạng Sơn) tổ chức mật phục và bắt quả tang đối tượng Lành Văn Sư (sinh năm 1980, trú tại thôn Bản Rọoc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang đưa 11 công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang bên kia biên giới.

Khai báo với lực lượng chức năng, Lành Văn Sư thú nhận: Cả hai đối tượng đã nhận lời của một người cùng thôn đưa 11 công dân Việt Nam sang bên kia biên giới làm thuê, nếu vụ việc trót lọt sẽ được tiền công 4 triệu đồng.

Trước đó, ngày 1/3, tổ công tác phòng An ninh điều tra, phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Tân Thành, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Bắt giữ nhiều đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc - 2

Đối tượng Vi Văn Thêm

Phát hiện xe ô tô Suzuki BKS 12A-018.53 do Vi Văn Thêm (SN 1985, trú tại thôn Tân Hợp, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang chở 6 công dân Việt Nam vào khu vực biên giới thuộc xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. Qua khai thác, lực lượng chức năng xác định mục đích của nhóm đối tượng trên là nhằm xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. 

Qua điều tra ban đầu, Vi Văn Thêm được Lành Văn Pù (SN 1988, trú tại thôn Bản Rọoc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình) thuê chở số khách trên với tiền công 1.500.000đ. Trước đó, Thêm đã chở khách xuất cảnh trái phép thuê cho Pù 3 lần, mỗi lần đều được Pù thanh toán tiền công theo số lượng người đưa, đón. 

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tiến hành các thủ tục để xử lý Vi Văn Thêm và truy bắt các đối tượng liên quan.