1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Bắt giữ khẩn cấp nghi can hiếp dâm con gái 11 tuổi của “vợ hờ”

(Dân trí) - Lợi dụng “vợ hờ” đi vắng, nghi can Lê Văn Minh đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu T.Đ.K.D.. Khi biết sự việc, mợ của cháu D. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Minh (SN 1970, trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ ban đầu, Lê Văn Minh và bà T.T.T.M. chung sống như vợ chồng từ năm 2014 tại TP. Tuy Hòa. Bà M có con gái riêng là T.Đ.K.D., sinh tháng 8/2009.

Tối ngày 6/5/2020, lợi dụng bà M. đi làm không có ở nhà, Minh bảo cháu D. vào phòng của Minh ngủ trước. Khoảng 21h30 cùng ngày, Minh vào phòng ngủ thấy D. nên đã nổi dục vọng và thực hiện hành vi giao cấu với D.

Ngày 07/5/2020, D. kể lại sự việc đau lòng trên cho bà N.T.T.D. (là mợ của D) biết. Đến 19h cùng ngày, bà N.T.T.D. đưa D. đến công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành mời Minh lên làm việc.

Qua đấu tranh, Minh còn khai nhận vào khoảng tháng 2/2020, lợi dụng lúc bà M. không có ở nhà, Minh đã thực hiện hành vi giao cấu với D. và đe dọa đánh gãy chân nếu D. nói cho người khác biết.

Trung Thi