1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt giữ hơn 560 chai rượu ngoại

(Dân trí) - Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ một lô hàng gồm rượu ngoại, xà phòng, mỹ phẩm...không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào sáng ngày 17/1, tại km 380 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ xe tải mang BKS 38C - 023.80 do Võ Công Anh (SN 1990), trú tại xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh điều khiển đang vận chuyển nhiều lô hàng rượu và hóa mỹ phẩm không có chứng từ hợp lệ.

Lực lượng CSGT phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc.
Lực lượng CSGT phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, khám xét,lực lượng CSGT đã phát hiện, thu giữ 562 chai rượu whisky Lào; 2410 bánh xà phòng thơm, nhiều loại bánh kẹo, hàng mỹ phẩm, dầu gội đầu… không có giấy tờ hợp lệ.

Đấu tranh ban đầu, tài xế chiếc xe khai nhận, số hàng này được đưa từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị chức năng tiếp điều tra, làm rõ.

Ở một diễn biến khác, vào lúc 11h 17, tại km 380 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Đàm Văn Tuyết làm tổ trưởng đã phát hiện xe khách biển kiểm soát 97B - 000.17 do Đỗ Văn Phúc (SN 1978), trú tại phường Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe có vận chuyển 1390 bao thuốc lá hiệu HERO không có chứng từ hợp lệ.

Theo lời khai ban đầu của lái xe thì số thuốc lá này được đưa từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Duy Tuyên