1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt giữ hàng chục cá thể động vật rừng giấu trong xe khách

(Dân trí) – Chiếc xe khách chở 30 cá thể động vật rừng đang lưu thông trên QL 1A thì bị Đội kiểm lâm cơ động số 1 (Thanh Hóa) bắt giữ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 29/7, chiếc xe chở số cá thể động vật trên của ôtô khách BKS 81B-00225 của nhà xe Long Vân đang  lưu hành hướng nam-bắc, tuyến Giai Lai – Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Cử,  Phó Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, thuộc Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhân dân việc có xe  ôtô chở động vật hoang dã, Đội kiểm lâm cơ động số 1 ngay lập tức cho dừng chiếc xe khách thuộc nhà xe Long Vân.

Chiếc xe khách bị bắt giữ chở cá thể động vật trái phép
Chiếc xe khách bị bắt giữ chở cá thể động vật trái phép

Sau gần 2 giờ kiểm tra phương tiện, lực lượng thi hành công vụ mới phát hiện số lượng lớn động vật rừng giấu trong một hầm chứa bí mật thuộc gầm xe ôtô. Qua kiểm đếm, cân trọng lượng động vật rừng nhà xe vận chuyển trái phép, cơ quan chức năng công bố số liệu: 5 cá thể tê tê nặng 20,5kg; 25 cá thể rùa nặng 25kg.

Cũng theo ông Cừ thì người điều khiển phương tiện nêu trên là Hoàng Sỹ Long, (SN 1979, ở phường Yên Đỗ, TP Plây Ku, tỉnh Gia Lai). Đối tượng Long đã khai vận chuyển số động vật rừng từ tỉnh Gia Lai ra Hà Nội, mới đến Thanh Hóa thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi phát hiện số cá thể động vật trái phép trên, lực lượng kiểm lâm lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển động vật rừng trái phép, tạm giữ phương tiện, cùng tang vật, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thùy