1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Yên Bái:

Bắt giữ hai anh em ruột vận chuyển 14 bánh heroin

(Dân trí) - Hôm qua (21/5), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 14 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng bị bắt giữ là hai anh em ruột Vàng A Lau (SN 1974) và Vàng A Chờ có hộ khẩu thường trú tại bản Tà Phình, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 21/5, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng trên khi đang có hành vi vận chuyển ma túy qua khu vực thuộc xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.
Các đối tượng tại cơ quan chức năng.
Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 14 bánh ma túy cùng 4.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

Đây là nhóm đối tượng chuyên mua bán và vận chuyển ma túy từ địa bàn tỉnh Sơn la về Yên Bái với số lượng lớn. Khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo Công an tỉnh Yên Bái, chuyên án này đã được lực lượng chức năng xác lập từ đầu tháng 5/2015.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lạng Sơn:

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Thìn (SN 1987), trú tại thôn Au Táng, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, sáng 18/5, tại khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã phối hợp với Công an huyện Lộc Bình phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Thìn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 túi ni lon chứa ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 58,477 gram được giấu trong túi quần đối tượng.

Đối tượng Thìn tại cơ quan Công an.
Đối tượng Thìn tại cơ quan Công an.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, đối tượng Thìn đã sang thị trấn Ái Điểm, Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) mua số ma túy trên, khi đang trên đường qua biên giới để đưa ma túy về Bắc Giang tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tiếp đó, vào khoảng 11h ngày 19/5, Công an huyện Lộc Bình đã bắt quả tang hai đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại sân đền thuộc khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình.

Đối tượng Trần Văn Thành.
Đối tượng Trần Văn Thành.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Thành (SN 1970) trú tại khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình là đối tượng đã cung cấp ma túy cho hai thanh niên trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thành khai nhận do nghiện ma túy nên đã tổ chức bán lẻ ma túy để kiếm lời và phục vụ nhu cầu bản thân. Trước đó, Thành đã bán ma túy cho hai thanh niên để sử dụng với giá 300 nghìn đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Q. Đô - X.Thái