1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ con nợ đưa về nhà riêng, cả gia đình bị khởi tố

Trung Thi

(Dân trí) - Phát hiện con nợ, nhóm đối tượng lập tức bắt giữ rồi đưa về nhà chủ nợ, ép trả tiền. Sau đó, cả 5 đối tượng, đều là người nhà chủ nợ, bị khởi tố về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Chiều 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Những người này gồm: Bùi Thị Kim Hương (39 tuổi), Trần Đức Trọng (33 tuổi), Ngô Chí Luân (19 tuổi, cùng trú phường 4), Bùi Ngọc Nam (34 tuổi, trú phường 9) và Bùi Ngọc Tuấn (32 tuổi, trú xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa).

bat-giu-con-no_cacc-edited.jpeg

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa tống đạt các quyết định khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong 5 bị can trên, Hương và Trọng có quan hệ vợ chồng, Nam và Tuấn là em ruột của Hương, còn Luân là con riêng của Hương. Nam đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, còn Luân có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tháng 6/2022, vợ chồng V.T.Đ. và V.T.T.T. (trú TP Tuy Hòa) sử dụng sổ đỏ giả thế chấp cho cho vợ chồng Hương và Trọng để vay 150 triệu đồng.

Do mất khả năng trả nợ vay, vợ chồng Đ. và T. rời khỏi địa phương, cắt liên lạc với bên cho vay từ tháng 4.

Đến đầu tháng 8, do thiếu nợ ngân hàng nên vợ chồng Đ. và T. nhờ người thân liên hệ với vợ chồng Hương và Trọng với mong muốn bán mảnh đất đã thế chấp ở trên cho chính chủ nợ.

Vì biết Đ. sử dụng giấy tờ giả nên Trọng và Hương hẹn gặp con nợ tại trụ sở Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vào ngày 8/8.

Đúng hẹn, khi thấy Đ. đến, vợ chồng Hương và Trọng cùng với Luân, Nam, Tuấn ập tới khống chế, bắt giữ con nợ đưa về nhà của Hương để ép buộc trả nợ như đã mưu tính trước đó.

Khám xét chỗ ở của Hương, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ dùng để ghi chép tiền cho vay, chơi hụi của đối tượng.