1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bắt giữ các đối tượng trong vụ chém người kinh hoàng

Khoa Nam

(Dân trí) - Chiều 24/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 đối tượng trực tiếp gây án trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Xuân Lộc khiến 2 người thương vong đã ra đầu thú.

Theo đó, đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng có liên quan trong vụ án mạng tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, trong đó có 2 người trực tiếp gây án là Nguyễn Thanh Thơ (sinh năm 2003) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 2002), cùng trú tại ấp 1, xã Xuân Hưng.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 23/4, Thơ cùng Thịnh đi nhậu với nhóm bạn tại quán ốc Béo (thuộc ấp 3, xã Xuân Hưng). Cũng trong thời điểm này, anh Hoàng Văn Phúc (sinh năm 2004) và Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 2003, em họ của Phúc), cùng 1 số người bạn khác cũng đến quán ngồi nhậu ở bàn kế bên bàn của Thơ.

Bắt giữ các đối tượng trong vụ chém người kinh hoàng - 1

Các đối tượng liên quan trong vụ án mạng đang bị tạm giữ

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, giữa Thơ và Thịnh đã xảy ra mâu thuẫn với Phúc và Long trong việc giành hát karaoke tại quán nhưng đã được mọi người tại quán can ngăn nên tất cả đã bỏ ra về.

Tuy nhiên, do vẫn còn bực tức, Thơ đã rủ Thịnh về nhà lấy hung khí đi tìm đánh Phúc và Long. Thịnh đồng ý và chở Thơ về nhà lấy 1 cây kiếm tự chế và 1 túyp sắt rồi lên đường tìm "đối thủ".

Khoảng 21h30 tối cùng ngày, Thịnh và Thơ nhìn thấy Long đang chạy xe máy chở Phúc tại khu vực chợ ấp 2, xã Xuân Hưng nên đã phóng xe lên chặn trước đầu xe.

Sau đó, Thơ cầm kiếm, Thịnh cầm túyp sắt cùng xuống xe, chạy lại chém, đánh Phúc và Long làm Phúc ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thịnh và Thơ đã cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt giữ các đối tượng trong vụ chém người kinh hoàng - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong

Hậu quả vụ hỗn chiến, Phúc bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Long bị thương ở tay và đùi phải cũng được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng công an huyện Xuân Lộc triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng gây án. Đến 23h khuya cùng, Thịnh và Thơ đã ra đầu thú.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan  trong vụ án.