1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt giữ 96 thanh kiếm Nhật là công cụ hỗ trợ nguy hiểm tại biên giới

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển gần 100 thanh kiếm từ khu vực biên giới vào nội địa lúc đêm tối, đến địa phận xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), phát hiện lực lượng công an, đối tượng đã để lại xe hàng và bỏ chạy lên đồi.

Sáng 30/10/2015, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an Huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 0h30 ngày 27/10/2015, tại khu vực biên giới thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn lãng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đấu tranh hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu bằng xe mô tô, qua đó đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép công cụ hỗ trợ .

 

Số kiếm Nhật bị thu giữ
Số kiếm Nhật bị thu giữ

Đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12K9 -7939 chở hai thùng hàng từ khu vực biên giới vào nội địa. Khi phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng đêm tối, đối tượng đã để lại xe hàng và bỏ chạy lên đồi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thùng hàng chứa 32 bộ kiếm Nhật tổng cộng 96 thanh kiếm.

Đây là loại công cụ hỗ trợ nguy hiểm nằm trong danh mục cấm mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển. Toàn bộ lô hàng cấm vô chủ này được nhập lậu từ Trung Quốc về. Với phương thức xé lẻ hàng, dùng nhiều loại phương tiện, vận chuyển theo từng chặng đường của các đối tượng hiện nay, công tác đấu tranh, ngăn chặn của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Việc bắt giữ tại cửa ngõ biên giới đã ngăn chặn kịp thời không để công cụ hỗ trợ nhập lậu đưa sâu vào nội địa nước ta, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Văn Lãng tiếp tục điều tra làm rõ .

Bá Đoàn