1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt giữ 30 tấn hàng điện lạnh cũ nhập lậu từ Campuchia

(Dân trí) - Một thuyền máy chở đầy hàng điện tử nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, khi thấy lực lượng chức năng lái tàu liền bỏ chạy. Qua kiểm tra, có khoảng 30 tấn hàng điện tử đã qua sử dụng trên tàu.

Chiều 17/5, ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh An Giang, Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn hàng điện lạnh cũ nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h10 rạng sáng ngày 17/5, lực lượng nói trên trong quá trình tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên sông Châu Đốc (tỉnh An Giang), đã phát hiện một thuyền máy di chuyển theo hướng từ phía Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác liền áp sát và ra tín hiệu yêu cầu thuyền máy dừng lại để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối, tài công đã bỏ chạy.

Bắt giữ 30 tấn hàng điện lạnh cũ nhập lậu từ Campuchia - 1
Bắt giữ 30 tấn hàng điện lạnh cũ nhập lậu từ Campuchia - 2

Các đối tượng buôn lậu dùng thuyền máy chở khoảng 30 tấn đồ điện lạnh đã qua sử dụng.

Tổ công tác đã phải áp sát thuyền máy, tổ chức lai dắt vào bờ để tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, bước đầu xác định trên thuyền chở theo một số lượng hàng điện tử, điện lạnh với trọng lượng trên 30 tấn gồm: cục nóng, cục lạnh (dàn nóng, dàn lạnh) máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện, laptop (máy tính xách tay),... tất cả đều đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu; tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan An Giang) đang tiếp tục phối với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra chi tiết số hàng cấm nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Anh