1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt giám đốc "quỹ đất" huyện và hai cán bộ xã "ăn đất"

(Dân trí) - Ngày 7/1, Cơ quan điều tra công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Đức Thọ, nguyên Chủ tịch và kế toán UBND xã Đức Thanh.

3 đối tượng bị khởi tố với tội danh “Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án nói trên, gồm Nguyễn Thị Bích Thanh (sinh 1975) – Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Đức Thọ; Trần Lê Sỹ (sinh 1958) - nguyên chủ tịch UBND xã Đức Thanh; Trần Mạnh Hà (sinh 1979) – Nguyên kế toán xã Đức Thanh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2003 đến 2011, UBND xã Đức Thanh bán 78 lô đất ở, thu tổng số tiền 1,7 tỉ đồng nhưng chỉ nộp vào kho bạc nhà nước trên 557 triệu đồng. Số tiền 1,2 tỉ đồng còn lại Sỹ và Hà chỉ đạo thủ quỹ xã Đức Thanh lập sổ theo dõi riêng để quản lý. Sau đó Sỹ, Hà thống nhất với nhau đã chi hết số tiền trong quỹ đen này, trong đó có trên 155 triệu đồng do Hà tự chi.

Đối với Nguyễn Thị Bích Thanh, trong quá trình tiếp nhận, thẩm định 56 hồ sơ xin cấp CNQSD đất của xã Đức Thanh, dù biết rõ toàn bộ số hồ sơ trên có quá nhiều sai phạm, được cấp dưới cảnh báo không đủ điều kiện cấp đất, nhưng vị Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ này vẫn làm ngơ, tiếp tay cho sai phạm. Kết quả là 56 hồ sơ trên đã được cấp giấy CNQSD đất sai quy trình, gây bức xúc cho nhân dân.

Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng nói trên về tội “Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng, đối với Trần Mạnh Hà, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm tội tham ô tài sản.

Văn Dũng – Xuân Sinh