1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Bắt được nghi can sát hại chủ quán Internet bằng 54 nhát dao

(Dân trí) - Do thiếu tiền chơi Game, Nguyễn Văn Quyền (SN 1991) đã ra tay sát hại chủ quán Internet bằng 54 nhát dao. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Bãi tắm C., thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Chiều tối ngày 16/5, trao đổi với PV Dân trí ông Nguyễn Văn Chức - Chánh văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được nghi can sát hại anh Phạm Ngọc Lượng (SN 1983 - trú tại thôn Tè, xã Song Mai - TP Bắc Giang), chủ một quán Internet trên địa bàn.

Theo đó, sau khi lập Ban chuyên án cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng làm rõ hung thủ sát hại anh Lượng là đối tượng Nguyễn Văn Quyền (SN 1991), trú tại thôn Mai Cao, xã Song Mai - TP Bắc Giang.

Hai nghi can liên quan đến vụ sát hại chủ quán Iternet tại Bắc Giang bị bắt giữ tại CQĐT. 
Hai nghi can liên quan đến vụ sát hại chủ quán Iternet tại Bắc Giang bị bắt giữ tại CQĐT. 

Trước đó, chiều ngày 14/5, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi và xác định, nạn nhân tử vong từ 0h5 ngày 14/5, với một vết cứa ở ngang cổ và 54 nhát dao đâm; nạn nhân còn bị mất tài sản gồm: 1 xe máy Exciter, 1 laptop và một số tài sản khác.

Tuy nhiên, do nạn nhân ở một mình, vụ việc xảy ra trong đêm nên ít người biết nên cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn. Xác định đây là vụ giết người cướp của, cơ quan điều tra đã nhanh chóng lập danh sách các đối tượng nghi vấn.

Sáng 15/5, qua khám xét nhà đối tượng Quyền, lực lượng đã phát hiện 2 con dao nhọn chọc tiết lợn có dính máu và một chiếc Laptop màu trắng giống chiếc Laptop bị mất của nạn nhân được bọc trong chiếc quần dài.

Xác định đối tượng Quyền là hung thủ chính trong vụ án, cơ quan CSĐT đã lập tức truy bắt đối tượng, tuy nhiên lúc này Quyền đã nhanh chân trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công An và các địa phương khẩn trương lần theo dấu vết truy tìm đối tượng.

Đến 4h30sáng 16/5, cơ quan Công an đã bắt được đối tượng Quyền tại một nhà nghỉ ở Bãi tắm C, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), đồng thời bắt giữ đối tượng Lê Văn Long (SN 1990, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang) để điều tra về những liên quan đối với nghi can Quyền.

Đến 14h chiều cùng ngày, 2 đối tượng được di lí về Bắc Giang để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Quyền khai nhận, bản thân nghiện game. Thời gian này, Quyền không có nhiều tiền để chơi game nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Vì thường xuyên chơi ở quán anh Lượng, Quyền biết rõ anh Lượng có nhiều tài sản sau khi đi Hàn Quốc về. Cách thời điểm gây án, Quyền chuẩn bị sẵn một con dao và cố tình ở lại quán chơi khuya để dễ dàng hành động.

Thấy anh Lượng đóng cửa quán, đối tượng Quyền không nói gì vẫn tiếp tục chơi game. Chờ tới lúc anh Lượng ngủ gật, Quyền lấy dao nhọn đâm vào người anh Lượng. Hai người giằng co từ nhà xuống bếp, đối tượng Quyền vớ được dao của nhà nạn nhân tiếp tục đâm.

Phát hiện anh Lượng gục xuống, Quyền mới dừng tay rồi đi nên gác lục soát tài sản lấy được một laptop, 10 triệu đồng, chìa khóa xe máy, ví của nạn nhân bên trong có giấy tờ tùy thân. Sau đó, đối tượng đi xuống gác, khóa cửa quán bỏ trốn.

Trên đường đi, Quyền gặp bạn là đối tượng Long có kể lại sự việc, bọn chúng rủ nhau đi trốn ở Hải Phòng, Nam Định và đến Thanh Hóa thì bị bắt giữ.Quyền đưa cho mẹ đối tượng Long 10 triệu đồng nhờ cất hộ. Sau đó cả 2 cùng đi nghỉ mát tại Bãi tắm C, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Tống Xuân Khánh - Trưởng Công an xã Song Mai (TP Bắc Giang) cho biết, đối tượng Quyền trước đây đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Theo ông Khánh, sáng nay (17/5), cơ quan điều tra sẽ tiến hành dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h ngày 14/5, sau khi liên lạc cho anh Lượng bằng điện thoại di động không được, người nhà đến quán tìm thì thấy cửa khóa ngoài, khi mở cửa quán ra thì mọi người tá hỏa phát hiện anh Lượng nằm ở góc nhà đã tử vong với nhiều vết máu xung quanh.

Theo người nhà nạn nhân, một tuần trước khi bị sát hại, anh Lượng có về bàn với gia đình ngày 19/5 (âm lịch) này sẽ tổ chức sang nhà gái dạm ngõ để cưới vợ trong tháng này.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng dã man này.

Chiều ngày 16/5, ngay sau khi bắt được hung thủ, Đại tá Nguyễn Văn Dư - PGĐ Công an tỉnh Bắc Giang đã lập tức trao thưởng “nóng” cho ban chuyên án cùng số tiền của Cục C51 Bộ Công an, Công an TP Bắc Giang và Văn Phòng CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, tổng cộng là 25 triệu đồng.

Quốc Đô - Nhất Nam