1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt được đối tượng, giải cứu thành công con tin bị khống chế

(Dân trí) - Sau gần 3 giờ vây ráp, khi Giám đốc Công an Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trực tiếp đến hiện trường, tiếp cận căn hộ 401 để thương thuyết, đối tượng khống chế con tin chấp nhận đầu hàng. Đối tượng đã được áp giải về CQĐT.



Hàng ngàn người dân theo dõi vụ giải cứu đối tượng khống chế 3 con tin trong căn hộ chung cư cũ ở tòa nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc đã thở phào khi lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng ra khỏi hiện trường. Rất đông người dân đã tràn xuống đường theo dõi việc áp giải đối tượng về trụ sở công an.


 
Bắt được đối tượng, giải cứu thành công con tin bị khống chế

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng cán bộ Công an Hà Nội đưa đối tượng Bình (ngoài cùng bên phải) về CQĐT. (Ảnh: CTV)
 
Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội cũng nán lại hiện trường động viên gia đình nạn nhân vụ việc.
 
Sau khi giải cứu thành công con tin, cơ quan công an đang dựng lại hiện trường, lấy lời khai người nhà nạn nhân. Theo xác minh bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng đột nhập bắt cóc con tin và cố thủ tại phòng 401, nhà E1, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), là Trần Thanh Bình, (SN 1986, trú tại phường Quang Trung thành phố Uông Bí, Quảng Ninh). Xác minh nhanh của cơ quan chức năng cho thấy đối tượng bỏ nhà đi từ 10 ngày nay. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.
Khi đối tượng được lực lượng công an áp giải dời hiện trường, về trụ sở CQĐT.
Người dân quây kín khu tập thể khi đối tượng được lực lượng công an áp giải dời hiện trường, về trụ sở CQĐT.
Bắt được đối tượng, giải cứu thành công con tin bị khống chế
Rất đông người dân đổ dồn vào con ngõ nhỏ sau khi biết tin đối tượng đã bị khống chế (ảnh: Nguyễn Dương).
 
Trước đó, khoảng 5h30 sáng nay, ngày 16/9, người phụ nữ sống trong phòng 401 dậy đi tập thể dục như mọi ngày.
 
Đến khoảng 6h10, bà này đi tập thể dục về đến nhà thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt lao từ trong nhà ra chém trọng thương. Người phụ nữ này lập tức được người dân đưa đi cấp cứu. Cùng lúc này, đối tượng lạ mặt cố thủ trong phòng 401, khống chế 3 con tin gồm 2 trẻ em và một người lớn.
 
Rất đông người dân đang tụ tập quanh khu vực nhà E6, theo dõi việc giải cứu con tin.
Rất đông người dân đang tụ tập quanh khu vực nhà E6, theo dõi việc giải cứu con tin.
 
Vụ việc được cấp báo với cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng lập tức tới phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ giải cứu con tin, nỗ lực thuyết phục đối tượng thả con tin.
 
Thời điểm hiện tại, hàng trăm người dân lo lắng cho số phận các con tin, tập trung quanh khu vực nhà E6 theo dõi quá trình giải cứu con tin của lực lượng chức năng.
 
9h10, người phụ nữ chủ nhà tên Hồng, bị tên cướp chém bị thương ở tay, sau khi được sơ cứu xong đã được lực lượng chức năng đưa về hiện trường. Bà Hồng sẽ cùng với công an phối hợp thuyết phục đối tượng thả con tin.

Căn hộ số 401 nằm ở góc trong cùng của tòa nhà, nơi điểm kẹt của con ngõ nhỏ nằm giữa nhà E5 và E6 (nhà E6 quay lưng lại nhà E5). Khu nhà có nhiều cây cối bao quanh nên không dễ để quan sát động tĩnh từ cửa phòng 401. Tuy nhiên, có thể thấy, trên tầng 3-4 của khu nhà E6 đều đã có bóng áo công an di chuyển, tiếp cận sát căn hộ.

Con ngõ thông cả 2 đầu, hiện lực lượng chức năng đã tổ chức chặn, phân luồng phương tiện di chuyển từ 2 phía. Cán bộ các phòng nghiệp vụ của CA Thành phố cũng đều có mặt tham gia cuộc giải cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
 
9h36, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS Công an Thành phố đến hiện trường chỉ đạo việc giải cứu.
 
Hàng xóm của chị Hồng (chủ căn hộ số 401) xác minh thời điểm bà Hồng được người dân đưa đi cấp cứu, trong nhà có 2 người lớn, 2 trẻ em bị khống chế. Đến 7h sáng, có một con tin chạy thoát được. Trong nhà hiện còn 2 trẻ em và 1 người lớn bị khống chế.
 
9h10
 
9h40’, theo chỉ đạo của Đại tá Giáp, vòng phong tỏa được mở rộng ra để tránh việc đối tượng quan sát từ trên cao có thể hình thấy cảnh vây ráp, gây tâm lý hoang mang và có thể hành động manh động.
 
Chị Hồng cho biết, khi vừa thò tay vào định mở cửa nhà thì bị chém (ảnh: Nguyễn Dương).

Chị Hồng cho biết, khi vừa thò tay vào định mở cửa nhà thì bị chém (ảnh: Nguyễn Dương).

Lực lượng tăng cường sẵn sàng chi viện thêm cho cuộc giải cứu con tin (ảnh: Nguyễn Dương).

Lực lượng tăng cường sẵn sàng chi viện thêm cho cuộc giải cứu con tin (ảnh: Nguyễn Dương).
 
10h17’, bên ngoài, rất nhiều lực lượng CA phường, lực lượng CA điều tra của quận Thanh Xuân, của CA thành phố cùng tham gia cuộc giải cứu.
 
Để tránh xáo trộn sinh hoạt của người dân trong khu vực, lực lượng chức năng chỉ tổ chức phong tỏa một số khu vực, đoạn đường phía ngoài vẫn cho xe lưu thông nên đôi lúc đã xảy ra cảnh tắc đường cục bộ, gây khó khăn cho lực lượng điều tiết.
 
10h,
Khu vực giải cứu con tin
 
Chuồng cọp ở mặt sau của căn hộ 401 - nơi đối tượng đang cố thủ với 3 con tin bị khống chế.
Mặt sau khu vực căn hộ 401 nơi đối tượng đang khống chế các con tin.
 
2 đầu con ngõ nhỏ giữa nhà E5, E6 đã được phong tỏa.
 
2 đầu con ngõ nhỏ giữa nhà E5, E6 đã được phong tỏa.
Theo chỉ đạo, vòng phong tỏa được mở rộng, lực lượng chức năng cố gắng giải tán người dân khỏi đám đông tụ tập theo dõi vụ khống chế con tin.
 
10h20', người dân trong khu nhà được đưa hết ra ngoài. Được lệnh của chỉ huy cuộc giải cứu, số cán bộ công an mặc sắc phục được rút vào trong. 
 
Được biết, GĐ Công an Hà Nội cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo việc giải cứu con tin. 
 
10h45', cuộc giải cứu con tin kết thúc khi đối tượng khống chế con tin đầu hàng.
 

Nhóm PV