1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp

(Dân trí) - Sồng A Thìa bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp tại khu vực biên giới xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) vừa phối hợp với lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và Công an tỉnh Sơn La phá án thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Sồng A Thìa bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma túy tổng hợp.
Sồng A Thìa bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng 15h30 chiều 15/11, tại khu vực biên giới xã Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La), lực lượng đánh án của Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm) phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La, phát hiện, bắt giữ đối tượng Sồng A Thìa (SN 1969, trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 12 bánh heroin và 40.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trong nhiều năm qua, khu vực biên giới 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ (tỉnh Sơn La) được xác định là địa bàn trọng điểm về hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm triển khai nhiều kế hoạch, phương án nghiệp vụ.

Từ đầu năm 2018 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công 6 chuyên án ở nội, ngoại biên 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ (tỉnh Sơn La), bắt 13 đối tượng, thu 47 bánh heroin, 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 17 kg thuốc phiện, hơn 200.000 viên ma túy tổng hợp, nhiều vũ khí và các tang vật khác.

Tiến Nguyên