1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Bắt đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm

(Dân trí) - 22 năm qua, Côi trốn truy nã khắp các tỉnh từ Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ, sau đó chuyển ra Đà Nẵng sinh sống thì bị bắt.

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát truy nã – PC52 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Hòa Thuận Đông xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Côi (tạm trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) theo quyết định truy nã toàn quốc về hành vi “giết người”.

Đối tượng Côi tại cơ quan công an
Đối tượng Côi tại cơ quan công an

Theo Cơ quan công an, năm 1994, do nảy sinh mâu thuẫn với một người tên Ngọ (trú tại thị xã Cam Đường, Lào Cai) nên Côi đã dùng súng tự chế đến “giải quyết”. Sau khi bắn trọng thương anh Ngọ, Côi bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẩn trốn, Côi từng về lại quê nhà ở Yên Bái. Biết bị truy nã, Côi tiếp tục bỏ trốn vào Lâm Đồng. Năm 2011, Côi xuống Vũng Tàu làm thuê rồi lấy vợ, đến năm 2015 thì chuyển ra Đà Nẵng sinh sống.

Tối 10/10, khi Côi xuất hiện ở nhà vợ tại phường Hòa Thuận Đông thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Khánh Hồng