1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma tuý và vũ khí quân dụng

(Dân trí) - Sau khi bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tường đang tàng trữ chất ma tuý, khám xét tại nhà riêng của Y, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 2 khẩu súng cùng 8 viên đạn.

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp để truy tố đối tượng Nguyễn Văn Tường về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tường. Ảnh Công an Thái Bình
Đối tượng Nguyễn Văn Tường. Ảnh Công an Thái Bình

Theo hồ sơ, lúc 10h30 ngày 5/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tường (SN 1967, trú tại tổ 27, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét trên người Tường, cơ quan điều tra thu giữ 6,3 gam heroin, 01 điện thoại di động, cùng một số tang vật liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 01 khẩu súng loại K54 và 01 khẩu súng loại côn quay cùng 8 viên đạn.

Tang vật vụ án. Ảnh Công an Thái Bình
Tang vật vụ án. Ảnh Công an Thái Bình

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận số ma túy trên Tường mua về sử dụng và bán lại cho ai có nhu cầu để kiếm lời.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Văn