1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Bắt đối tượng lừa sổ đỏ của người dân tộc thiểu số rồi đem cầm cố ngân hàng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt bị can, khám xét nơi ở đối tượng T.T.K.P. (SN 1975, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra ban đầu xác định, từ năm 2015-2016, một số hộ dân là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai đã tìm đến bà P. cầm cố sổ đỏ để vay tiền. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ, bà P. đã dùng thủ đoạn để sang tên sổ đỏ này cho người quen, người thân của mình.

Sau đó, bà P. và những người này mang sổ đỏ đã sang tên chủ mới đi thế chấp ngân hàng để vay tiền rồi không trả nợ.

Bắt đối tượng lừa sổ đỏ của người dân tộc thiểu số rồi đem cầm cố ngân hàng - 1

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với bà P. (áo đen)

Hiện tại, cơ quan điều tra xác định có 2 hộ dân bị bà P. lừa để chiếm đoạt 5 “sổ đỏ” với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an thông báo cho những ai là nạn nhân, bị đối tượng P. lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phối hợp trong công tác điều tra.