1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt đối tượng làm chuyện “người lớn” với bé gái 14 tuổi

(Dân trí) - Phát hiện bé Y. có tình cảm với mình, Nguyễn Minh H. đã nhiều lần dụ dỗ bé gái này quan hệ tình dục. Đến khi bị phát hiện, “yêu râu xanh này đã bỏ trốn nhưng vẫn bị công an truy lùng, bắt gọn.

“Yêu râu xanh” bị bắt tại cơ quan công an
“Yêu râu xanh” bị bắt tại cơ quan công an

Chiều 28/2, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh H. (24 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2013, H. gặp và làm quen với P.T.K.Y. (14 tuổi, cùng ngụ huyện Hớn Quản). Sau vài lần đi chơi chung, H. phát hiện bé Y. có tình cảm với mình nên H. đã dụ dỗ bé Y. về nhà “làm chuyện người lớn”. Sau đó, H. còn nhiều lần đưa bé Y. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Thời gian gần đây, người nhà bé Y. phát hiện bé gái này có nhiều biểu hiện khác thường, gặng hỏi thì Y. kể ra vụ việc trên nên bố mẹ Y. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Sau khi biết mình bị tố cáo, H. tính đường bỏ trốn thì bị công an ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, H. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an huyện Hớn Quản đang làm rõ vụ việc.
 
Gia Lai:
 
Ngày 28/2, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Dyap (38 tuổi, trú xã Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai) 14 năm tù giam vì tội “hiếp dâm trẻ em”.
 
Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2013, Dyap đến nhà chị Kpă Hbyêh (mẹ nạn nhân) chơi nhưng chị Hbyêh vắng nhà, chỉ có cháu V. (SN 2007, trú xã Ia Tiêm) và em gái đang chơi cùng nhau. Dyap móc 3.000 đồng đưa cho em gái V. nói đi mua kẹo ăn. Dyap liền đóng cửa dở trò đồi bại với cô bé.

Quen ăn bén mùi, cứ vào ngày sau, Dyap lại tìm mọi cách tiếp cận bé V. để thỏa mãn hành vi bỉ ổi, chỉ trong vòng 1 tháng, Dyap đã 5 lần hiếp dâm cháu V.

Dyap trước vành móng ngựa
Dyap trước vành móng ngựa

Đến ngày 13/8/2013, do đi tiểu thấy đau rát nên mẹ bé V. đã hỏi con, cô bé đã kể lại hành vi thú tính của Dyap cho mẹ nghe, mẹ cô bé đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Dyap đã phải đến cơ quan công an đầu thú, cúi đầu nhận tội.

Thế Phong - Thiên Thư