1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 11/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Phan Nhựt Hoàng (tự là Năm Bồ câu, SN 1985, ngụ Khóm 2, Phường 3 TP Vĩnh Long) khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình.

Đây là nghi can giết anh Phan Nhựt Anh (SN 1993, ngụ ấp 10, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình) vào lúc 19h5 ngày 8/10 tại quán ẩm thực - karaoke 68 (thuộc ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).

Hoàng là đối tượng có tiền án. Năm 2008, Hoàng bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tháng 3/2016, Hoàng lại bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 6 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 1/9/2016, Hoàng mãn hạn tù tiếp tục gây án.

Theo lời khai của đối tượng Hoàng, khoảng 16h ngày 8/10, Hoàng và Nhựt Anh cùng nhóm bạn đến quán ẩm thực karaoke 68 thuê phòng số 2 để ăn nhậu, ca hát giải trí. Đến khoảng 19h5, đôi bên lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả bọn kéo ra khỏi phòng để thách thức đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Nhựt Anh bị Hoàng dùng dao đâm vào hông chết tại chỗ. Nạn nhân tử vong do vết đâm làm chảy máu trong ngập ổ bụng và thủng gan.

Nghi can Hoàng tại cơ quan công an
Nghi can Hoàng tại cơ quan công an

Gây án xong, Hoàng quăng con dao xuống ao rồi lẩn trốn. Sau 2 ngày truy bắt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an Long Hồ bắt được Hoàng lúc rạng sáng ngày 11/10 khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Tam Bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang