1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Bắt đối tượng giả danh CSGT để lừa đảo

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ (PC45), cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ Lê Hồng Nguyên (34 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) có hành vi giả danh CSGT để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lúc 11h40' ngày 10/4, tại quán cà phê Trâm (đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), Thanh tra Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Lê Hồng Nguyên đang nhận 800.000 đồng từ anh Võ Trần Nam (19 tuổi, ngụ 176/26 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) để xin xe vi phạm giao thông ra sớm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận, do cần tiền nên khi thấy anh Nam bị lực lượng CSGT Công an quận Ninh Kiều lập biên bản tạm giữ xe mô tô vì chạy quá tốc độ cho phép nên đã nảy sinh ý đồ lừa đảo.
 
Nguyên đã tiếp cận anh Nam và gạ gẫm nếu muốn lấy xe ra sớm thì chi cho Nguyên 800.000đ vì Nguyên đang công tác trong lực lượng CSGT.
 
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Nguyên “biến mất”. Với thủ đoạn trên, ngày 7/4, Nguyên đã lừa được một người để chiếm đoạt 700.000 đồng.

 Phạm Tâm