1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt đối tượng đưa người vượt biên còn trốn cách ly

Sơn Nhung

(Dân trí) - Sau khi bị phát hiện đưa người từ Campuchia vượt biên về Việt Nam, Lâm bị bắt đưa đi cách ly. Sau đó, Lâm bỏ trốn khỏi nơi cách ly rồi vượt biên sang Campuchia.

Ngày 4/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Lâm (sinh năm 1998, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bắt đối tượng đưa người vượt biên còn trốn cách ly - 1
Đối tượng Lương Văn Lâm

Trước đó, khoảng 0h ngày 25/10/2020, tại khu vực biên giới thuộc xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Công an xã Long Thuận tuần tra phát hiện Lâm điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thị Thúy Loan (sinh năm 1996, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó, Lâm và Loan được đưa đến trung tâm cách ly theo quy định.

Trong thời gian đang chấp hành việc cách ly, Lâm bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 21/1, Lâm nhập cảnh trở về Việt Nam và lại được đưa đi cách ly.

Ngày 26/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Văn Lâm về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đến ngày 4/2, sau khi hoàn tất việc cách ly, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lâm để điều tra.

Bước đầu làm việc, Lâm khai nhận, Lâm biết Loan đang làm thuê ở Campuchia muốn quay trở về Việt Nam thăm gia đình nên đồng ý đưa Loan trở về Việt Nam với giá 5 triệu đồng.

Ngày 25/10/2020, Loan đón xe ôm đi đến khu vực hầm đất giáp biên giới giữa Campuchia - Việt Nam chờ Lâm đến đón đưa nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị công an phát hiện bắt giữ

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.