1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Bắt đối tượng đốt nhà hàng xóm sau gần 5 năm bỏ trốn

(Dân trí) - Do mâu thuẫn với một người cùng xóm, Tý đã kéo theo một số thanh niên đốt căn nhà của người này rồi trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt được đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Tý (SN 1993, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Tý là đối tượng đã bỏ trốn gần 5 năm qua sau khi đốt nhà hàng xóm.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2011, do mâu thuẫn với một người hàng xóm, Tý đã kéo theo đám bạn đến đốt căn nhà của người này. Trong thời gian cơ quan công an vào cuộc điều tra, Tý đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 1/11/2011, Công an huyện Thới Bình phát lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tý về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Đến ngày 1/5/2016, qua công tác nghiệp vụ cho biết đối tượng Tý đang lẫn trốn tại xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM), tổ trinh sát Công an Cà Mau đã kết hợp với công an địa phương bắt đối tượng Tý di lý về Cà Mau để xử lý theo pháp luật.

Tuấn Thanh