1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt đối tượng chém người gần lìa cánh tay trong quán nhậu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Gần 5 tháng lẩn trốn ở tỉnh Kiên Giang, Trung bị Công an quận 8 (TPHCM) bắt giữ về hành vi chém gần đứt lìa cánh tay của thanh niên tại một quán nhậu.

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (TPHCM) cho biết đã bắt giữ đối tượng Hùynh Minh Trung (còn gọi là Bé Ba, 28 tuổi, quê Long An) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo công an, Hùynh Minh Trung là kẻ chủ mưu trong vụ 1 thanh niên bị chém gần lìa cánh tay trên đường Phạm Hùng xảy ra vào ngày 30/6. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Chiến, 33 tuổi, ngụ quận 8.

Bắt đối tượng chém người gần lìa cánh tay trong quán nhậu - 1
Đối tượng Hùynh Minh Trung bị bắt sau gần 5 tháng lẩn trốn

Trước đó, vào khuya ngày 30/6, Chiến và Nguyễn Trung Tín (17 tuổi, ngụ quận 8) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán trên đường Phạm Hùng, phường 4, quận 8. Lúc này, Chiến thấy Trung đi ngang qua nên gọi vào nhậu. Sau khi uống 1 ly bia, Trung ra về.

Nhớ lại việc từng bị Tín chém, Trung rủ Phạm Ngọc Sơn (19 tuổi, ngụ quận 5), Lê Văn Đường (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 6 người khác quay trở lại quán nhậu tìm Tín để "nói chuyện".

Tới nơi, nhóm của Trung cầm hung khí xông vào chém nhóm của Tín và chém anh Chiến gần đứt lìa cánh tay. Gây án xong, cả bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, ngày 3/7, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hùynh Minh Trung. Do đối tượng này đã bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã.

Đến ngày 27/11, Công an quận 8 xác định Trung đang lẩn trốn tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ, di lý về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an quận 8, một số nghi phạm liên quan vụ án đã ra đầu thú, riêng Sơn, Đường và 2 đối tượng tên Thanh, Tín vẫn đang lẩn trốn.