1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Bắt cóc trẻ em đem bán, lĩnh hơn 50 tháng tù

(Dân trí)- Ngày 30/7, TAND huyện Ba Tri (Bến Tre) đưa ra xét xử và tuyên phạt án tù đối với bị cáo Lê Thị Sánh Em (SN 1965, ngụ huyện Ba Tri) về tội “chiếm đoạt trẻ em”.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 8h sáng ngày 19/6/2012, Sánh Em đi từ nhà ở xã Tân Xuân đến thị trấn Ba Tri. Khi Em đi đến địa bàn xã Phú Ngãi thì thấy cháu Trần Văn Thư (SN 2006 ) chơi một mình nên nảy sinh ý định bắt cháu bé đem bán.

Ngay tức thì, Sánh Em đến dụ dỗ cháu Thư lên xe rồi chạy thẳng ra huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đây, Em đi khắp thị trấn trấn Bến Lức để tìm người mua cháu Thư với giá 10 triệu đồng.

Người dân ở xung quanh thấy biểu hiện của Sánh Em có nhiều điều bất thường nên đã ngầm trình báo cơ quan công an. Sau đó Em bị công an bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Sánh Em 54 tháng tù về tội “chiếm đoạt trẻ em”.

                                                                                    Huỳnh Hải