1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt cóc người đưa lên công an phường “nhờ”... thu hồi nợ

(Dân trí) - Đòi nợ ráo riết nhưng không được, vợ chồng Dũng lên kế hoạch bắt cóc người nhà để ép con nợ phải trả tiền. Khi biết sự việc có nguy cơ bị bại lộ, cả bọn đưa nạn nhân lên giao cho công an đề nghị “thu hồi nợ giúp”.

Ngày 27/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 - Công an Nghệ An), công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc đòi nợ.

Trước đó, 10h ngày 23/3, Phòng PC 45 nhận được tin báo về một nhóm đối tượng bắt cóc con nợ để đòi tiền chuộc. Một lát sau, cơ quan này nhận được đơn tố cáo của gia đình bà Phan Thị Hồng (trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về việc con trai bà là anh Lê Đình Hùng (26 tuổi) đang bị bắt cóc cùng với chiếc xe ô tô của gia đình.

Theo đơn trình bày của bà Hồng, sáng ngày 23/3, anh Hùng được 2 người đàn ông thuê chở từ thị trấn Quỳ Hợp xuống Tp Vinh. Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng sau, gia đình không thể liên lạc được với anh Hùng. Một lần gọi vào điện thoại của anh Hùng thì có người trả lời anh đang bị giữ ở thị xã Cửa Lò. Đối tượng yêu cầu bà Hồng phải đưa 250 triệu thì mới trả người, đồng thời đe dọa không được báo công an.

Qua xác minh, lực lượng công an biết được, chị Vi Thị Ngọc (SN 1986, là chị dâu của anh Hùng) có nợ của Bùi Thị Hương (SN 1984, trú tại Khối 10, thị trấn Quỳ Hợp) 250 triệu đồng. Thời gian gần đây, Hương đòi nợ ráo riết nhưng chị Ngọc chỉ trả một cách nhỏ giọt. Kết hợp xác minh thông tin và các biện pháp trinh sát, lực lượng chức năng xác định chủ mưu trong vụ việc này chính là Bùi Thị Hương và chồng là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1984).

Đến 13h cùng ngày, các trinh sát xác định được anh Hùng đang bị giữ tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò (Nghệ An). Đội phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm có tổ chức (đội 2, PC 45) được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị giải cứu và đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho con tin.

“Lục tung thị xã Cửa Lò nhưng chưa tìm ra tung tích chiếc xe cũng như con tin thì trinh sát phát hiện chiếc xe ô tô của Hùng chạy trên đường với tốc độ rất nhanh. Các tổ công tác lập tức đuổi theo. Lạ một cái là xe chạy thẳng vào trụ sở Công an phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò). Các đối tượng xuống xe, dẫn anh Lê Đình Hùng vào cơ quan công an, trình báo việc bị nợ tiền không trả và đề nghị công an thu hồi số nợ trên cho chúng”, Trung tá Phạm Đăng Hồng - Đội trưởng đội 2, PC45 cho biết.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã thực hiện bắt khẩn cấp các đối tượng, gồm Hoàng Văn Nhã (tức “Nhã Lan”, SN 1978, trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò), vợ chồng Nguyễn Tiến Dũng và Bùi Thị Hương. Các đối tượng khác nhanh chân bỏ trốn. Đối tượng Phạm Việt Thắng (SN 1981) và Nguyễn Văn Lưu (SN 1972, cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp) bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi biết đồng bọn sa lưới, Trương Mạnh Mai (SN 1971, trú tại thị trấn Quỳ Hợp) đến cơ quan điều tra xin đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do chị Vi Thị Ngọc nợ Bùi Thị Hương 250 triệu đồng, Hương đòi nhiều lần nhưng Ngọc chỉ trả được một phần rất nhỏ. Bức xúc vì bị “nợ dai” và con nợ chây ỳ, Nguyễn Tiến Dũng bàn với vợ bắt cóc anh Lê Viết Thắng - chồng Ngọc để ép Ngọc trả nợ.

Lưu và Mai có nhiệm vụ thuê xe để “điều” nạn nhân xuống Cửa Lò, từ đó, Hoàng Khắc Nhã và các đối tượng khác sẽ có nhiệm vụ giữ người cùng xe để buộc chị Ngọc mang tiền đến trả. Khi lên xe, phát hiện người điều khiển là anh Lê Viết Hùng chứ không phải là anh Lê Viết Thắng, tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch đã vạch ra trước đó.

Chúng hướng dẫn anh Hùng chạy xe vòng xuống Cửa Lò, khi đến khu vực chợ Sơn (Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) thì Hoàng Khắc Nhã lên xe. Cả bọn yêu cầu anh Hùng chạy xe vào nhà Nhã, tại đây anh Hùng đã bị khống chế, giữ chìa khóa xe. Sau khi giữ được người, các đối tượng yêu cầu gia đình Hùng mang 250 triệu xuống để trả đồng thời đe dọa nếu không trả hoặc báo công an sẽ “cho biết tay”. Tuy nhiên, khi đánh hơi được sự việc bị bại lộ, các đối tượng đối phó bằng cách đưa nạn nhân cùng xe ô tô lên công an trình báo và đề nghị công an thu hồi nợ cho chúng.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản!

Hoàng Lam