1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt cô giáo lừa đảo hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng sự tín nhiệm và mối quan hệ của mình, Nguyễn Thị Mai (tổ dân phố 3, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã tiến hành nhiều chiêu bài để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Sáng 14/11, Công an huyện Nghi Xuân vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với  Nguyễn Thị Mai (SN 1979) là giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong vòng 3 năm từ 2010 đến 2013, lợi dụng sự tín nhiệm và mối quan hệ, Mai đã vay mượn tiền của phụ huynh, đồng nghiệp và người quen.

Với chiêu thức vay tiền cho em trai đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), làm nhà, anh trai làm công trình hoặc chồng mở kinh doanh cầm đồ… Nguyễn Thị Mai đã vay mượn với số tiền hơn 2 tỷ đồng nhưng không có dấu hiệu hoàn trả.

Bà Hoàng Thị Toán - một trong những nạn nhân của Nguyễn Thị Mai
Bà Hoàng Thị Toán - một trong những nạn nhân của Nguyễn Thị Mai

Theo thông tin ban đầu, trong vòng 3 năm (từ 2010 đến 2013), Mai đến nhà bà Hoàng Thị Toán (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) hỏi vay mượn 3 lần với số tiền là 40 triệu đồng và 6.000USD.

Để lấy lòng tin, Mai đã viết giấy vay nợ và mang theo tấm bằng gốc tốt nghiệp đại học Cử nhân ngành Địa lý (Đại Học Sư  phạm Huế) gửi lại cho bà Toán. Do Mai là cô giáo cũ của con gái, và nghĩ những giấy tờ của Mai có giá trị nên bà Toán đã đồng ý cho Mai vay. Năm 2013, gia đình bà Toán tìm gặp Mai lấy tiền để xây nhà nhưng Mai không trả. 

Giấy vay tiền viết tay...
Giấy vay tiền viết tay...

và bằng Tốt nghiệp cử nhân là chiêu bài Mai sử dụng để vay tiền
và bằng Tốt nghiệp cử nhân là chiêu bài Mai sử dụng để vay tiền

Cũng với chiêu bài trên, Nguyễn Thị Mai đã  2 lần vay chị P.T.T với 420 triệu; chị H.T.H. số tiền 220 triệu đồng; chị Phạm Thị Anh Đ. 1,05 tỷ đồng, chị Phạm Thị M. (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) 460 triệu đồng.... Khi không có khả năng trả nợ, Mai tiếp tục vay của một số người khác nhằm trả lãi cho các chủ nợ và tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận đơn thư của người dân, công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành điều tra, mời Mai đến lấy lời khai, lập hồ sơ về vụ án. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Mai hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an Nghi Xuân cũng đề nghị các bị hại có liên quan đến cơ quan chức năng trình báo.

Phương Hồ