1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Bắt chủ nhà trẻ lừa đảo 13 tỉ đồng bằng “chiêu” bán sữa rẻ

(Dân trí) - Vân “nổ” rằng mình có nguồn lấy sữa số lượng lớn với giá rẻ hơn thị trường từ 150 – 200 ngàn đồng/thùng để dụ dỗ người quen mua. Khi mua, khách phải đặt cọc trước để Vân đi lấy hàng. Tổng cộng Vân đã thu gần 13 tỉ đồng tiền đặt cọc của 6 người dân rồi bỏ trốn.

Sáng 29/3, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Vân (47 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra hành vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2015, Vân vay của bà N.T.Đ (ngụ huyện Bến Lức) 100 triệu đồng để mở lớp mẫu giáo tư thục Đồ Rê Mí tại Bến Lức. Do quá trình làm ăn không thu được nhiều lợi nhuận nên Vân không có tiền trả lại bà Đ.

Để “quịt” tiền của bà Đ, Vân “nổ” rằng mình có nguồn lấy sữa Vinamilk với giá rẻ hơn thị trường từ 150 – 200 ngàn đồng/thùng. Tuy vậy, khi khách có nhu cầu phải đặt cọc trước để Vân đi lấy hàng. Đồng thời, nếu mua 100 thùng thì Vân sẽ khuyến mãi cho 10 thùng.

Những lần đầu Vân giao hàng đầy đủ nên nhiều người tin tưởng và tham gia mua sữa. Một thời gian sau Vân nhận tiền cọc nhưng chỉ giao một phần hàng khiến nhiều người nghi ngờ và làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Cuối tháng 3/2016, khi bị phát hiện, Vân đã lừa đảo tổng cộng 6 người với số tiền gần 13 tỉ đồng.

Bà Nguyễn H. (nạn nhân của Vân) cho biết: “Lúc đầu Vân cứ khoe mình có nguồn sữa rẻ nên thường xuyên dụ dỗ tôi mua. Thấy Vân làm ăn với một số người trước cũng uy tín và nguồn sữa cũng tốt nên tôi tham gia để lấy lời. Tuy vậy, tiền lời chưa thấy đâu Vân đã bị cơ quan công an bắt giữ, giờ tôi không biết phải làm sao?”.

Xuân Hinh