1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt băng trộm xe máy luôn thủ sẵn bình hơi cay khi "hành sự"

(Dân trí) - Để có tiền mua ma túy, Minh cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm xe máy ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Các đối tượng này luôn thủ sẵn bình xịt hơi cay để chống trả khi bị phát hiện.

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lợi Vĩ Minh (sinh năm 1995), Võ Thị Tuyết Em (sinh năm 2002) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ Lăng Văn Hiếu (sinh năm 1994, tất cả cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Theo Phòng PC02, 3 đối tượng này đều nghiện ma túy và luôn mang theo bình xịt hơi cay để chống trả khi bị phát hiện trộm xe.

Bắt băng trộm xe máy luôn thủ sẵn bình hơi cay khi hành sự - 1
Từ trái qua, Minh, Tuyết Em và Hiếu

Trước đó 3h ngày 8/7, Minh và Tuyết Em đi trên xe Luvias dạo quanh các tuyến đường tìm người sơ hở để ra tay trộm cắp.

Đến phòng trọ ở quốc lộ 50 (quận 8), Minh phát hiện xe Honda Winner để trước cửa nên dừng xe, đi bộ vào bẻ khoá rồi chạy về một khách sạn ở quận 8 thay biển số giả.

Khoảng 9h cùng ngày, Minh rủ Hiếu đi bán xe vừa trộm được và hứa cho 500 ngàn đồng. Cả 2 đi đến trước một siêu thị ở quận 11 thì bị trinh sát kiểm tra, bắt giữ được Hiếu, còn Minh nhanh chân chạy thoát.

Qua công tác lấy lời khai của Hiếu, các trinh sát bất ngờ ập vào tiệm cầm đồ ở huyện Bình Chánh bắt giữ Minh và Tuyết Em.

Bước đầu Minh khai vào ngày 26/6, Minh cùng một người tên Trung (không rõ lai lịch) trộm xe Luvias tại nhà trọ ở huyện Bình Chánh và gắn biển số giả để đi trộm cắp.

Ngoài 2 vụ trên, Minh khai cùng đồng thực hiện 10 vụ trộm xe máy ở các quận 1, 5, 8 và huyện Bình Chánh.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

 Hoàng Thuận