1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Bắt băng nhóm “nhí” thuê nhà nghỉ “hành nghề” trộm cắp

(Dân trí) - Lợi dụng hơ sở hoặc khi chủ nhà đi vắng, các đối tượng này đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản và đã thực hiện rất nhiều vụ trộm. Điều đặc biệt là nhóm đối tượng này còn rất trẻ và thường thuê nhà nghỉ để “hành nghề”.

Ngày 10/4, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Qua nắm bắt thông tin, đầu tháng 4/2016, Công an quận Liên Chiểu xác lập chuyên án TC16 để đấu tranh với loại tội phạm này. Bốn ngày sau khi chuyên án TC16 được xác lập, ngày 11/4/2016, Đội Cảnh sát hình sự (Công an Liên Chiểu) đã truy bắt được 3 đối tượng và làm rõ 9 vụ trộm cắp trên địa bàn. Tuy nhiên, trong chuyên án vẫn còn một số đối tượng khác đang tiếp tục điều tra, truy xét.

Từ đầu năm 2017 đến nay, địa bàn quận Liên Chiểu liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của nhà dân. Các đối tượng lợi dụng sơ hở cửa tầng 2 không khóa hoặc chủ nhà đi vắng đã phá khóa vào nhà lấy trộm tài sản. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Lê Văn Sang (SN 2001), Lê Chí Cường (SN 1997), Lê Văn Hiển (SN 2000), đều trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Một trong các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an
Một trong các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Sau một thời gian theo dõi, ngày 8/4/2017, Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Liên Chiểu) đã phát hiện Lê Văn Sang, Lê Chí Cường, Bạch Lê Thanh Hải (SN 2002, trú tại Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Trương Công Quảng (SN 2003, trú tại Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) đang lưu trú tại nhà nghỉ Chăm (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản từ 20/2/2017 đến 6/4/2017.

Các trộm nhí đã lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng, tiền, vàng, đồ trang sức. Riêng vụ trộm cắp ngày 19/3/2017 tại đường Đồng Trí 1, tổ 264, Hòa Minh, Liên Chiểu, các đối tượng đã trộm 1 điện thoại Nokia, 1 đồng hồ kim loại, tiền, vàng với tổng gá trị khoảng 200 triệu đồng.

Qua điều tra, được biết, các đối tượng này đều bỏ học, sống lang thang, không có việc làm ổn định nhưng vẫn có tiền thuê nhà nghỉ, khách sạn dài ngày. Các đối tượng trộm cắp khai nhận đã lưu trú tại nhà nghỉ Chăm từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2017 với số tiền trọ 20 triệu đồng và còn đang nợ nhà nghỉ này khoảng 10 triệu đồng.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự đã thu hồi 2 xe mô tô hiệu Wave, 3 máy tính xách tay (2 máy DELL và 1 máy Samsung), 1 máy tính bảng, 2 Ipad, 1 đồng hồ kim loại, 9 nhẫn vàng, 2 dây chuyền bằng vàng, 1 lắc tay bằng vàng, 1 mặt dây chuyền bằng vàng. Số tài sản này nhóm trộm nhí chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt.

Khánh Hồng