1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt băng nhóm nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Sau khi 2 anh em ruột là Lê Văn Phương, Lê Đăng Khoa bị tạm giữ hình sự, 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Hồng Khắc và Võ Tấn Quốc đã ra đầu thú. Như vậy, sau 3 ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng tại huyện Gò Dầu, 4 nghi phạm tham gia vụ cướp đã bị bắt.

Nguồn tin từ Ban chuyên án cho biết tối 18/12, đối tượng Võ Tấn Quốc (sinh năm 1994, ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) đã được gia đình động viên trở về nhà và ra cơ quan công an đầu thú. Còn đối tượng Nguyễn Hồng Khắc (sinh năm 1986, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) đến đầu thú tại Công an xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Như vậy, sau thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng, 4 đối tượng được công an xác định đã tham gia vụ cướp bị bắt. Hiện các đối tượng trên đã được di lý về Công an huyện Gò Dầu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiệm vàng Kim Phụng bị cướp giữa ban ngày (ảnh Báo Tây Ninh)
Tiệm vàng Kim Phụng bị cướp giữa ban ngày (ảnh Báo Tây Ninh)

Trước đó, theo thông tin của cơ quan công an, chiều 16/12, 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy, đeo khẩu trang và găng tay che kín người đến cướp tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu). Băng nhóm này đã dùng súng, bình xịt hơi cay khống chế chủ tiệm rồi dùng hung khí đập tủ kính cướp đi khoảng 10 cây vàng. Thực hiện xong phi vụ, 4 đối tượng chạy xe về hướng huyện Trảng Bàng tẩu thoát.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an Tây Ninh đã tiến hành điều tra và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera phòng chống tội phạm do Công an xã Phước Đông quản lý, kết hợp với dữ liệu camera của tiệm vàng, đến tối 16/12, Cơ quan điều tra đã bước đầu xác định 4 đối tượng tham gia vụ cướp. Các đối tượng gồm Lê Văn Phương (sinh năm 1994), Lê Đăng Khoa (sinh năm 1990, cùng ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng), Nguyễn Hồng Khắc và Võ Tấn Quốc được đưa vào diện nghi vấn.

4 đối tượng chạy trên 2 xe máy đi cướp tiệm vàng, ảnh cắt từ clip (T.N)
4 đối tượng chạy trên 2 xe máy đi cướp tiệm vàng, ảnh cắt từ clip (T.N)

Sáng 17/12, Ban chuyên án mời Khoa, Phương về Công an thị trấn Trảng Bàng làm việc. Lúc đầu, các đối tượng quanh co, viện dẫn nhiều chứng cứ ngoại phạm, nhưng sau đó khai nhận toàn bộ vụ việc. Đối tượng khai rằng do biết tiệm vàng Kim Phụng thường chỉ có chị chủ tiệm trông coi nên bàn nhau đi cướp. Khi chạy xe đến tiệm vàng thì 1 đối tượng ở ngoài cảnh giới còn 3 đối tượng xông vào cướp. Một đối tượng cầm súng ngắn chĩa vào chủ tiệm vàng khống chế. Chủ tiệm vàng tri hô cướp thì người chồng từ dưới nhà chạy lên. Một đối tượng đã xịt hơi cay vào 2 vợ chồng chủ tiệm vàng. Quá hoảng sợ, 2 vợ chồng chủ tiệm vàng bỏ chạy ra sau nhà. Một lát sau, người chồng cầm rựa chạy lên thì các đối tượng đã cướp vàng và tẩu thoát. Trong lúc xảy ra vụ việc có 2 người hàng xóm chạy qua nhưng các đối tượng đã dùng hung khí đe dọa, đuổi về.

Quốc Anh