TPHCM:
Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản tại bến xe miền Đông
(Dân trí) - Các đối tượng đóng giả làm “cò” trước khu vực bến xe miền Đông rồi hướng dẫn hành khách lên xe. Sau đó các đối tượng này sẽ lên xe cùng nạn nhân để ép họ mua vé với giá “cắt cổ”.
Ngày 11/1 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 nghi can là Huỳnh Văn Hưng (43 tuổi), Huỳnh Dũng Minh Lâm (24 tuổi, con trai Hưng, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Thanh (tự Thanh “mập, 44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Tống Việt Thanh (44 tuổi, ngụ quận 7, từng có 1 tiền sự về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” tại khu vực bến xe miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây các trinh sát PC45 phát hiện có 1 băng nhóm chuyên lừa đảo, trấn lột tài sản của những hành khách di chuyển liên tỉnh, đón bắt xe ở khu vực ngoài cổng bến xe miền Đông (dọc quốc lộ 13). Sau quá trình nắm tình hình, các trinh sát đưa 4 tên gồm: Hưng, Lâm, Thanh “mập” và Thanh vào tầm ngắm.
Khoảng 10h30 sáng 10/1, trinh sát đeo bám phát hiện nhóm 3 đối tượng là Hưng, Lâm và Thanh “mập” đưa nạn nhân H. lên xe chạy tuyến Sài Gòn – Nghệ An. Sau khi dụ được anh H. lên xe các đối tượng cũng nhảy lên xe theo nạn nhân rồi dồn anh H. về hàng ghế cuối. Tại đây chúng ép anh H. đưa tiền xe là 1 triệu đồng.
Trong lúc lấy tiền, Hưng và Thanh “mập” nhanh chóng tráo tờ 500 ngàn đồng thành tờ 20 ngàn, rồi chửi bới anh H. đưa nhầm tiền. Biết bị lừa nhưng thấy Hưng và Thanh “mập” hung tợn, anh H. đành đưa thêm 500 ngàn đồng nữa cho qua chuyện.
Nhận tổng cộng 1,5 triệu đồng, 2 đối tượng gặp nhà xe và trả tiền xe cho anh H. là 700 ngàn đồng, còn lại chiếm đoạt 800 ngàn đồng. Khi Hưng và Thanh “mập” vừa xuống xe gặp tên Lâm để ăn chia thì bị trinh sát tóm gọn. Qua truy xét, công an đã bắt giữ tiếp Tống Việt Thanh.
Bước đầu công an xác định được 10 nạn nhân của băng nhóm này. Các đối tượng khai, không nhớ đã thực hiện bao nhiêu vụ. Tuy nhiên chúng khai, hoạt động từ tháng 6/2013 đến nay, mỗi ngày trung bình thực hiện từ 2 – 5 vụ.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.