1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt 6 đối tượng truy sát tài xế và phụ xe khách

(Dân trí) - Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Ninh Bình cho biết, đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra vụ hành hung tài xế và phụ xe nhà xe Ánh Hằng đêm 13/11. Theo đó, các đối tượng khai nhận, đánh tài xế và phụ xe là để “dằn mặt”, không cho giành khách…

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 13/11 tại ngã tư Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình (gần Big C Ninh Bình) đã xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Tài xế xe khách 35B – 000.71 (công ty Ánh Hằng chạy tuyến Ninh Bình – Lào Cai) là anh Ninh Văn Hoàn (34 tuổi) và phụ xe là anh Lã Hồng Quang (37 tuổi) đã bị một nhóm thanh niên truy sát đến nhập viện.

Tài xế Hoàn bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém tới tấp vào người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
Tài xế Hoàn bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém tới tấp vào người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương

Thời điểm xảy ra vụ việc là khi xe khách BKS 35B – 000.71 đang chạy từ thành phố Ninh Bình về huyện Kim Sơn, khi đến ngã tư Ninh Phúc thấy có khách vẫy xe nên anh Hoàn tấp xe và lề đường, anh Quang mở cửa cho khách lên xe. Vừa bước lên xe, nhóm thanh niên này đã dùng mã tấu chém tới tấp vào người anh Hoàn và anh Quang. Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này còn kéo tài xế và phụ xe xuống đường đánh gây thương tích phải nhập viện.

Hành hung tài xế và phụ xe xong, nhóm thanh niên đã gọi điện cho ông Ninh Xuân Ánh (60 tuổi), trú huyện Kim Sơn là chủ xe khách để đe dọa. Ông Ánh đã gọi điện trình báo với công an thành phố Ninh Bình, sau đó đến đưa con trai mình và phụ xe đi cấp cứu.

Công an thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan này đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra vụ hành hung nói trên. Các đối tượng bị bắt bao gồm: Nguyễn Xuân Hồng (SN 1980) ở phường Nam Bình; Nguyễn Xuân Quân (SN 1983); Phạm Duy Hải (SN 1987) cùng trú ở phường Thanh Bình; Lê Chí Linh (SN 1981) phường Nam Thành; Ninh Quang Hậu (SN 1983), thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc (TP. Ninh Bình) và Phạm Văn Lâm (SN 1989) xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Phụ xe Lã Hồng Quang bị truy sát chảy máu đầu
Phụ xe Lã Hồng Quang bị truy sát chảy máu đầu

Tại cơ quan công an, 6 đối tượng trên khai nhận đã đi xe taxi BKS 29A-20854 đến khu vực Ngã tư Ninh Phúc rồi xuống xe, đứng chờ đón xe khách và khi lên xe, nhóm đối tượng đã hành hung anh Hoàn và Quang.

Sau khi gây ra sự cố, cả nhóm trở về nhà Nguyễn Xuân Hồng ăn uống.

Cũng theo lời khai của nhóm đối tượng, nguyên nhân hành hung anh Hoàn và Quang là vì xe này thường xuyên tranh giành khách với xe chạy cùng tuyến của bọn chúng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để sớm đưa các đối tượng trên ra xét xử trước pháp luật.

Quang Tân

 

Bắt 6 đối tượng truy sát tài xế và phụ xe khách - 3