1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Bắt 4 nghi phạm truy sát 2 thanh niên trước cổng chùa Vĩnh Tràng

(Dân trí) - Ngày 13/9, Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt 4 nghi phạm liên quan đến vụ truy sát khiến 1 người tử vong ở sân chùa Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) vào tối 11/9.

Tại cơ quan công an, 4 nghi phạm khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp Phan Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Bình (cùng 19 tuổi) đang đứng trước cổng chùa Vĩnh Tràng nên truy sát trả thù.

Theo kết quả điều tra ban đầu khi thấy Hiếu và Bình đứng trước cổng chùa thì Trần Huy Khánh (14 tuổi), Nguyễn Phi Long (18 tuổi) cùng ngụ phường 3; Trần Minh Thế (14 tuổi) và Võ Văn Chí Cường (20 tuổi) cùng ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đi trên 2 xe mô tô dùng 1 cây mã tấu và 1 dao Thái Lan truy sát Hiếu và Bình. Bị truy sát bất ngờ nên Hiếu bị Long chém một nhát vào đầu nhưng trúng nón bảo hiểm sau đó cả hai bỏ chạy vào sân chùa Vĩnh Tràng nhưng Hiếu bị Khánh dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào lưng gây thủng phổi trái mất máu cấp dẫn đến tử vong. Riêng Bình leo rào chạy thoát.

 


Nghi phạm Long tại cơ quan công an

Nghi phạm Long tại cơ quan công an

Sau khi gây án cả nhóm tẩu thoát và vứt hung khí bên đường, hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được hung khí gây án của Long và Khánh. Sau khi nhận được tin báo Cảnh sát 113 đã có mặt kịp thời đưa Hiếu đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 18h 30 ngày 11-9, Phan Minh Hiếu (19 tuổi) ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang ngồi trên xe mô tô trước cổng chùa Vĩnh Tràng thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho cùng với Nguyễn Thanh Bình (19 tuổi) ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Mỹ Tho, thì bất ngờ có một nhóm thanh niên đi trên 2 xe mô tô dùng hung khí truy sát Hiếu và Bình. Bị tấn công bất ngờ Bình nhanh chân chạy thoát, riêng Hiếu bị nhóm thanh niên trên lao vào đâm chém, khiến ngã gục trong sân chùa.

Theo đại tá Đoàn Văn Thanh trưởng công an TP. Mỹ Tho sau khi xảy ra vụ án, qua sàng lọc các đối tượng khả nghi công an TP Mỹ Tho đã bắt Nguyễn Phi Long, Trần Huy Khánh cùng tang vật là xe mô tô 53P3-0151, 2 con dao, 1 cây kiếm tự chế và 1 cây búa của nạn nhân Hiếu, bàn giao cho phòng PC45 tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo thẩm quyền.

Cũng theo đại tá Thanh, nghi phạm Nguyễn Phi Long đã có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” vào năm 2013, khi Long cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau trước cổng trường THCS Xuân Diệu làm người khác bị thương.

 


Nghi phạm Khánh đâm chết nạn nhân trước cổng chùa

Nghi phạm Khánh đâm chết nạn nhân trước cổng chùa

Cơ quan công an nhận định, 4 nghi phạm và nạn nhân tuy tuổi đời rất trẻ nhưng điều có sử dụng ma túy, sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, riêng nạn nhân Hiếu là một con nghiện thuộc thành phần bất hảo ở địa phương.

Hiện Phòng PC45 đang tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                                      Nguyễn Hồng

 

Bắt 4 nghi phạm truy sát 2 thanh niên trước cổng chùa Vĩnh Tràng - 3