1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Bắt 3 tên “đầu gấu làng” đốt rừng, tống tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt giữ đối tượng Mai Đức Phương (30 tuổi), Mai Quang Vũ (23 tuổi) và Mai Văn Thắng (18 tuổi, cùng trú thôn Đình Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

3 đối tượng Phương, Vũ, Thắng biết được ông Lê Văn Tảo (60 tuổi, trú tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy - giáp ranh với xã Hương Thọ) là doanh nghiệp trồng rừng khá giả nên đã điện thoại “xin” 20 triệu đồng để tiêu xài.

Tuy nhiên, ông Tảo không đáp ứng yêu cầu trên. 3 tên này đã đe dọa ông Tảo sẽ đốt cháy khu rừng trồng của ông tại vùng đồi núi xã Dương Hòa.

Nói rồi làm thật, các đối tượng sau đó đã đốt cháy hơn 3 ha rừng trồng cây keo làm nguyên liệu giấy tại xã Dương Hòa, gây thiệt hại trên 150 triệu đồng cho ông Tảo, đồng thời tiếp tục đe dọa sẽ đốt tiếp rừng của ông Tảo. Ông Tảo đã đưa cho nhóm Phương 10 triệu đồng và hứa đưa tiếp 10 triệu còn lại.

Khi đang nhận tiền 10 triệu tại một quán cà phê ở địa bàn thị xã Hương Thủy thì nhóm của Phương đã bị công an tóm gọn.

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án
Mai Đức Phương, tên cầm đầu nhóm đầu gấu đốt rừng, tống tiền doanh nghiệp
Mai Đức Phương, tên cầm đầu nhóm đầu gấu đốt rừng, tống tiền doanh nghiệp

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương, Vũ, Thắng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và đang làm rõ thêm vụ việc.

Đại Dương