1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt 2 "tay chơi" 9x giết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn với anh Thắng, Tôn và Thành đã dùng dao, kiếm, tuýp nước, gậy gỗ đánh, đâm, chém vào đầu, lưng anh Thắng khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án Thôn và Thành lẩn trốn khắp mọi nơi, nhưng vẫn bị bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, mới đây, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt hai đối tượng Đỗ Văn Tôn (SN 1997) và Lê Xuân Thành (SN 1994) cùng trú ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam theo Quyết định truy nã số 01 ngày 7/7/2016 và Quyết định truy nã số 01 ngày 6/1/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam về tội “Giết người”.

Trước đó, vào ngày 13/3/2016, do mâu thuẫn từ trước Tôn và Thành cùng đồng bọn dùng dao, kiếm, tuýp nước, gậy gỗ đánh, đâm, chém vào đầu, lưng anh Nguyễn Văn thắng (SN1984), trú ở tổ 11, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý làm anh Thắng tử vong.

Đối tượng Tôn và Thành tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)
Đối tượng Tôn và Thành tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn đi nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/2/2017 Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam đã bắt được Tôn và Thành khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Lạng Sơn.

Cùng thời điểm này, tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an Hà Nam đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ánh (SN 1976, trú tại Đội 8, Ngọc Lũ, Bình Lục) theo Quyết định truy nã số 47 ngày 11/11/2003.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/4/2001, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang đối tượng Trần Như Lực (chồng của Ánh) đang bán ma túy cho các đối tượng. Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn xác định, Ánh cũng nhiều lần bán lẻ ma túy cho các con nghiện.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ánh bị bắt sau 16 năm lẩn trốn
Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ánh bị bắt sau 16 năm lẩn trốn

Năm 2001, Ánh bị TAND các cấp xử phạt 8 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian này, Ánh đã bỏ trốn vào Đồng Nai sinh sống, đổi tên thành Nguyễn Thị Huyền để che giấu nhân thân của mình.

Đến ngày 9/2, Ánh đã bị bắt tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội sau thời gian bí mật đến nhà một người bạn ở Long Biên, Hà Nội. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đức Văn