1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt 2 người nước ngoài vận chuyển 69 bánh heroin

(Dân trí) - Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý, huyện Mường Lát bắt quả tang hai đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển trái phép 69 bánh heroin.

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cho biết, vào lúc 21h, ngày 22/10, trong khi tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Trung Lý đã phát hiện có hai đối tượng đi trên hai chiếc xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng và tang vật vụ án
Hai đối tượng và tang vật vụ án

Ngay lập tức, Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu dừng lại, tuy nhiên hai đối tượng nêu trên cố tình bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã áp sát, tiếp cận được xe của hai đối tượng.

Tiến hành kiểm tra phương tiện và hành lý tại chỗ của hai đối tượng, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và thu giữ 69 bánh heroin, 2 điện thoại di động, 600.000 VNĐ, 153.000 kíp Lào và 2 xe máy.

Bắt giữ đối tượng
Bắt giữ đối tượng

Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng trên là Lự Tho (SN 1975) và Vàng Tụa Tho (SN 1984), đều trú tại Bản Huội Són, Cụm Mường Hạm, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Theo khai nhận của hai đối tượng, ngày 21/10, Lự Tho và Vàng Tụa Tho được một người đàn ông ở Việt Nam thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam với giá 40 triệu đồng. Khi vận chuyển về đến địa bàn khu vực xã Trung Lý, các đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng lập biên bản
Lực lượng Bộ đội Biên phòng lập biên bản

Đây là chuyên án ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa triệt phá, bắt giữ từ trước đến nay.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Duy Tuyên