1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin

(Dân trí) - Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 5/5, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 3/5/2017, tại khu vực Suối Hiếng, bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
Bắt 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

Hai đối tượng là Phạm Thị Quyên (SN 1975, ở Bản Buốn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát) và Nguyễn Xuân Trường (SN 1996, ở bản Ngố, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 700gam, 1.400 USD, 150.000 kíp Lào, 4,5 triệu VNĐ, 1 xe gắn máy và 2 điện thoại di động.

Lực lượng Biên phòng đấu tranh khai thác các đối tượng
Lực lượng Biên phòng đấu tranh khai thác các đối tượng

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận: Ngày 2/5/2017 đã vượt biên giới sang bản Phiềng Khạy, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xay, Lào mua 2 bánh heroin của 2 đối tượng người Lào với số tiền 13.000 USD, nhưng khi vận chuyển về đến Việt Nam, thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng còn khai nhận, việc mua bán 2 bánh heroin chỉ là bước giao dịch ban đầu nhằm tạo dựng đường dây vận chuyển một lượng lớn ma túy tiếp theo từ Lào về Việt Nam.

Hai đối tượng bị bắt giữ và các tang vật của vụ án
Hai đối tượng bị bắt giữ và các tang vật của vụ án

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, giải quyết vụ việc theo chức năng, thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng.

Duy Tuyên