1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Bắt 2 đối tượng dàn cảnh cướp xe GrabBike

(Dân trí) - Sáng 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Lê Quang Huy (SN 1997) và Nguyễn Bá Quang (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để điều tra về hành về vi cướp tài sản.

Hai đối tượng dàn cảnh cướp xe GrabBike vừa bị công an bắt giữ
Hai đối tượng dàn cảnh cướp xe GrabBike vừa bị công an bắt giữ

Trước đó, vào đêm 17/7, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh G. (SN 1995, ngụ xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), là tài xế GrabBike trên địa bàn Đà Nẵng. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn và Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, lấy lời khai bị hại để phục vụ điều tra.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tìm ra 2 đối tượng liên quan đến vụ cướp đoạt chính là Nguyễn Bá Quang và Lê Quang Huy đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Đắc Nông. Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt giữ các đối tượng. Đến ngày 22/7, cả hai đối tượng được lực lượng chức năng di lý từ tỉnh Đắk Nông về TP Đà Nẵng .

Hai xe máy bị các đối tượng cướp đoạt từ các GrabBike trước khi bị bắt (ảnh: Công an cung cấp)
Hai xe máy bị các đối tượng cướp đoạt từ các GrabBike trước khi bị bắt (ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng khai nhận, vào khoảng 17h chiều 15/7, Huy và Quang đến TP Đà Nẵng rồi thuê nhà nghỉ tại khu vực gần Bến xe trung tâm thành phố. Tại đây, Quang và Huy đã nhờ một người bạn tên Phạm Khánh L. (SN 1996) đến cửa hàng cho thuê xe máy nằm trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khuê) để thuê một xe máy hiệu Sirius. Sau đó, cả hai điều khiển xe máy về nhà nghỉ đã thuê trước đó rồi sử dụng xe máy này để đi cướp.

Quang đã điện cho anh Nguyễn Thanh G. đang hành nghề GrabBike thuê chở về quận Ngũ Hành Sơn. Huy chạy xe máy bám theo sau để chờ đợi thời cơ cướp đoạt. Sau khi chạy đến khu vực ngã tư Võ Chí Công – Mai Đăng Chơn (thuộc địa bàn phường Hòa Quý), Quang và Huy đã rút dao khống chế anh G. rồi cướp đi toàn bộ tài sản gồm: một điện thoại di động, một chiếc ví da (bên trong có 2,2 triệu đồng) và chiếc xe máy hiệu Exciter màu xanh.

Với cùng một thủ đoạn, Quang và Huy cũng thừa nhận, vào lúc 16h chiều 8/7, hai đối tượng đã khống chế anh Phan Tấn Quang T. (SN 1998, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) cũng đang hành nghề GrabBike để cướp một điện thoại di động và một chiếc xe máy hiệu Sirius.

Hiện tại, cơ quan Công an tiến hành mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chí Lê