1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt 17 đối tượng trộm cắp tài sản tại công trường Fomosar

(Dân trí) - Chiều nay (31/12), thông tin từ phòng Cảnh sát Cơ động, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 17 đối tượng vì hành vi trộm cắp tài sản trong công trường Fomosar.

Trước đó vào hồi 1h45 ngày 31/12 trong lúc đang đi tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tại công trường Fomosar, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện tại công trường Sơn Tây nhiệt điện FOMOSA huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh có một nhóm đối tượng đang tiến hành trộm cắp vật liệu xây dựng.

Các đối tượng 
Các đối tượng 

Ngay lập tức, các chiến sĩ đã tiến hành ập vào bắt giữ tại trận 17 đối tượng gồm: Mai Xuân Tần (SN 1991), Dương Hương (SN 1991), Trần Xuân Thứ (SN1972), Nguyễn Xuân Lục (SN 1962), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1999), Thái Văn Hoàng (SN 1987), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1997), Nguyễn Đức Chinh (SN 1989), Dương Đức Thắng (SN 1984), Nguyễn Văn Cung (SN 1975), Nguyễn Văn Bính (SN 1979), Dương Văn Tâm (SN1984), Nguyễn Xuân Ngọ (SN 1959), Nguyễn Đình Tiến (SN 1989), Trần Khắc Từ (SN 1990), Nguyễn Văn Thức (SN 1994), Nguyễn Tiến Vinh (SN 1996), tất cả đều trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tang vật thu giữ tại hiện trường  gồm 7.480kg sắt, tạm giữ 9 xe mô tô, 1 thuyền, 5 giấy CMND, 2 giấy phép lái xe, 15 điện thoại di động. 

Xác định đây là một vụ trộm cắp có tổ chức nên  Lực lượng CSCĐ đã bàn giao người và tang vật cho đồn Công an Vũng Áng điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết dương lich, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và lễ Hội Xuân năm 2015, Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động đã triển khai lực lượng các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn của bọn trộm cắp tài sản; đồng thời tổ chức nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, mật phục nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản.

Từ ngày triển khai đợt cao điểm đến nay, Phòng này đã điều tra khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ hơn 50 người, trong đó có băng trộm cắp tài sản gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh.

Xuân Sinh – Văn Dũng