1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Bắt 15 "vàng tặc" trong rừng sâu

(Dân trí) - Ngày 26/5, tin từ UBND huyện miền núi A Lưới (tỉnh TT-Huế) cho biết công an huyện đã tiến hành truy kích đột xuất tại các hầm vàng ở tiểu khu 292 thuộc khu vực rừng sâu khe Cốp, xã Sơn Thủy, bắt giữ 15 đối tượng đang đào đãi vàng trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện ra nhiều dụng cụ đào đãi vàng chuyên nghiệp không khác gì một công trường gồm mô tơ phát điện, hút nước, máy khoan đá, máng đãi vàng, rì, cuốc, xẻng...

Bắt 15 vàng tặc trong rừng sâu
Các dụng cụ khai thác vàng quy mô của "vàng tặc"

Công an huyện A Lưới đã phá hủy tại chỗ 4 lán trại, 2 máy khoan đá, 2 cối xay đá, 16 máng đãi vàng bằng gỗ, 2 chiếc xe rùa, 2 máy nổ loại D12 và D15, 2 mô tơ phát điện, 1.700m ống nhựa dẫn nước loại phi 30, 400m dây điện, 180 lít dầu Điezen, 7 cái rựa, 5 cái xẻng, 6 lưỡi cuốc gà, 4 xà beng, 2 nón đãi vàng, 30 tấm thủy và nhiều nhu yếu phẩm.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã phạt cảnh cáo 4 người đãi vàng là dân ở địa phương và phạt hành chính 11 người ở ngoại tỉnh (tỉnh Thái Nguyên) về hành vi không đăng ký tạm trú, tạm vắng, buộc các đối tượng ra khỏi địa phương. Được biết, đây là đợt truy quét lần thứ 6 của lực lượng chức năng huyện A Lưới tại khu vực khe Cốp trong thời gian gần vừa qua. Do đây là khu vực xa, hiểm trở nên nhiều vàng tặc sau khi bị đuổi đã lén lút quay về để khai thác vàng trở lại khi không có lực lượng chức năng.

Bắt 15 vàng tặc trong rừng sâu
15 đối tượng bị bắt giữ khi đang khai thác vàng trái phép

Trước tình trạng khai thác vàng sa khoáng, vàng ròng đang nổi lên tại các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, huyện Phú Lộc, ngày 19/5 vừa qua, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản yêu cầu chính quyền các huyện trên cần có các biện pháp mạnh tay với vàng tặc và xử lý dứt điểm tình trạng này.

Đại Dương