1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bảo vệ “nhí” bị camera ghi hình lấy trộm tài sản khi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Dù nam thiếu niên chỉ mới 15 tuổi nhưng công ty Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp P.M SC vẫn tuyển dụng. Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại nhà trọ, bảo vệ “nhí” này đã gây ra vụ trộm cắp tài sản.

Bảo vệ “nhí” bị camera ghi hình lấy trộm tài sản

Ngày 7/9, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ, bàn giao N.Đ.T (SN 2003, quê tỉnh Gia Lai, ngụ phường Trường Thọ) và H.N.P (SN 2005, quê tỉnh Tiền Giang) cho Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra xử lý hành vi “trộm cắp tài sản”. Đồng thời Công an quận Thủ Đức cũng đang làm rõ vai trò liên quan đối với Ban giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ P.N SC, trụ sở quận Bình Thạnh, TPHCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù T. chỉ mới 15 tuổi nhưng thiếu niên này vẫn được Công ty DVBV P.N SC tuyển dụng. Tối ngày 3/9, T. được phân công bảo vệ mục tiêu tại dãy nhà trọ hơn 50 căn trên đường số 4, KP5, phường Trường Thọ.

Sáng ngày 4/9, anh Trần Lê H.T., cư dân khu nhà trọ nói trên xuống bãi xe khu trọ thì phát hiện chiếc xe máy hiệu AirBlade biển số tỉnh Bình Phước (93) của mình đã mất nên đến công an phường trình báo.

Bảo vệ “nhí” bị camera ghi hình lấy trộm tài sản khi làm nhiệm vụ - 1

Bảo vệ T. và thiếu niên 15 tuổi thực hiện vụ trộm tại dãy nhà trọ, bị camera ghi hình.

Bảo vệ T. và thiếu niên 15 tuổi thực hiện vụ trộm tại dãy nhà trọ, bị camera ghi hình.

Qua trích xuất camera của dãy trọ, công an phát hiện thủ phạm là T. và P. thực hiện nên tổ chức truy bắt. Tại CQĐT, cả 2 khai nhận thực hiện vụ trộm vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi lấy trộm chiếc xe nói trên, cả 2 đã đem bán tại cửa hàng phụ tùng xe máy với giá 2,3 triệu đồng.

Điều đáng nói là khi tiến hành bắt giữ T. và P. tại trụ sở công ty bảo vệ nói trên, lực lượng công an phát hiện phó giám đốc công ty này đang sử dụng còng số 8 thực hiện việc bắt giữ người trái pháp luật nên đã lập biên bản, chuyển giao vụ việc cho Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Đăng Lê